Ký kết triển khai dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/1, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào ký kết thỏa thuận về việc triển khai Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt Nam tại Lào.

Ngày 10/1, tại Hà Nội diễn ra kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì.

Trong chương trình đã diễn ra lễ ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác giữa Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp hai nước. Trong đó, có thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNNDCM Lào về việc triển khai thực hiện Dự án trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt Nam.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Ký kết triển khai dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn và anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt ký kết thỏa thuận hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước. Chứng kiến lễ ký kết có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: BTC

Theo đó, hai bên thống nhất triển khai đầu tư xây dựng dự án với các hạng mục chính, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thiết bị phục vụ tốt cho các hoạt động của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Các hạng mục dự kiến đầu tư xây dựng có khối lớp học, giảng đường; nhà thư viện, hội thảo, khu lưu trữ; nhà hành chính, nhà ký túc xá, hội trường đa năng...

Trung tâm hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ góp phần đào tạo, bồi dưỡng gần 1.800 học viên mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".