Hướng nghiệp trên nền tảng số

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bằng hình thức trực tuyến giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả tiếp cận đến đông đảo học sinh và phụ huynh.
Hướng nghiệp trên nền tảng số ảnh 1
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tư vấn, hướng nghiệp trực tuyến cho học sinh giúp tăng hiệu quả và giảm chi phí.

Buổi sáng cuối tuần, hàng trăm học sinh khối lớp 9 trường THCS thị trấn Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) hào hứng chào đón các chuyên gia và giảng viên của nhiều trường cao đẳng đến trường để trò chuyện với các em và phụ huynh. Chủ đề của buổi trò chuyện xoay quanh những băn khoăn của các em học sinh về khám phá khả năng của bản thân và nghề nghiệp trong tương lai.

Tính từ đầu năm học 2022 – 2023 đến nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 5 chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT và THCS, với 81 điểm cầu trực tuyến. Tổng số học sinh được tư vấn hơn 10.500 em.

Bà Đào Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Lim cho biết, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh (Tỉnh Đoàn Bắc Ninh) có phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho 185 em học sinh khối lớp 9 và thu hút nhiều phụ huynh tham gia. Những ý kiến trao đổi, chia sẻ của chuyên gia tại buổi tư vấn giúp các em học sinh và phụ huynh hiểu được sở trường của các em, biết mình có thế mạnh trong lĩnh vực nào để các em chủ động lựa chọn trường học và nghề nghiệp trong tương lai. Buổi tư vấn, hướng nghiệp cũng được truyền trực tiếp đến các trường THCS trên toàn huyện. “Việc áp dụng chuyển đổi số trong tư vấn, hướng nghiệp giúp tiếp cận được nhiều em học sinh, không tốn nhiều thời gian”, bà Lan cho hay.

Anh Phạm Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ năm học 2022 - 2023, trung tâm đẩy mạnh việc tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh THCS và THPT thông qua hình thức trực tuyến. Bắt nguồn từ dịch COVID - 19 bùng phát, trung tâm có ý tưởng triển khai tư vấn, hướng nghiệp trực tuyến. Theo đó, tại các huyện, thành phố trong tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh xây dựng điểm cầu trung tâm ở một trường học. Sau đó, trung tâm mời các chuyên gia, giảng viên nhiều trường đại học và cao đẳng về tư vấn, hướng nghiệp tại trường học có điểm cầu trung tâm, rồi truyền trực tiếp đến các điểm cầu khác ở các trường học trong huyện, thành phố. “Việc tư vấn, hướng nghiệp trực tuyến giúp lan tỏa đến đông đảo các em học sinh một cách nhanh chóng, đối tượng tiếp cận rộng lớn, gồm cả phụ huynh và chi phí giảm, hiệu quả cao hơn so với cách làm truyền thống”, anh Thắng chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.