Tủ sách số

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thành Đoàn Bắc Giang lắp đặt hàng trăm điểm quét mã QR ở khu vực công cộng phục vụ người dân và các bạn trẻ đọc sách trên điện thoại, thúc đẩy văn hóa đọc.
Tủ sách số ảnh 1
Nhiều bạn trẻ ở thành phố Bắc Giang hào hứng quét mã QR để đọc sách trên điện thoại. Ảnh: N.T

Hơn một tuần nay, chị Nguyễn Thị Hằng (27 tuổi, trú xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) bắt đầu hình thành thói quen đọc sách trên điện thoại. Mỗi khi đến nhà văn hóa thôn tham gia hoạt động cộng đồng hoặc có việc đến UBND xã Tân Tiến, chị Hằng thường dùng điện thoại quét vào bảng mã QR, ngay lập tức, hàng trăm đầu sách với nhiều thể loại xuất hiện trên màn hình điện thoại giúp chị đọc sách thuận tiện.

“Chỉ cần cầm theo điện thoại nhỏ gọn rồi quét mã QR, tôi dễ dàng đọc được nhiều cuốn sách bổ ích. Qua tủ sách điện tử này, tôi được bổ túc thêm nhiều kiến thức mà mình còn trống”, chị Hằng cho biết.

Thời gian qua, Thành Đoàn Bắc Giang đã lắp đặt bảng mã QR ở 9 nhà văn hóa của xã Tân Tiến. Không chỉ riêng các bạn trẻ mà người dân đi tập thể dục, tham gia sinh hoạt ở nhà văn hóa đã dần có thói quen đọc sách bằng quét mã QR.

Tại các điểm công cộng trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ như tầng 1 các tòa nhà chung cư, nhà văn hóa tổ dân phố, trường học... đều được Thành Đoàn Bắc Giang lắp đặt các bảng mã QR để mọi người đọc sách. Biết tới tủ sách điện tử này, anh Đặng Đức Thành (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) đã chăm chỉ đọc sách hơn. “Chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại là cả một tủ sách hiện ra trước mắt tôi. Cứ có thời gian rảnh là tôi đọc. Tôi thích đọc tìm hiểu về lịch sử và địa lý của đất nước ta”, anh Thành chia sẻ.

“Chúng tôi rất tâm huyết với dự án tủ sách điện tử. Tủ sách được triển khai với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc của các bạn trẻ và người dân. Đây là một hoạt động nổi bật của Thành Đoàn Bắc Giang trong việc tiên phong chuyển đổi số”.

Anh Lương Văn Huy, Bí thư Thành Đoàn Bắc Giang

Anh Lương Văn Huy, Bí thư Thành Đoàn Bắc Giang cho biết, trong Tháng Thanh niên 2023, Thành Đoàn Bắc Giang tiến hành lắp đặt khoảng 200 bảng mã QR để đọc sách trên điện thoại ở thành phố. Các bảng mã QR được gắn ở những nơi đông người qua lại như các nhà văn hóa, bến xe, công viên, trường học và các tòa nhà chung cư, giúp người dân thuận tiện trong việc đọc sách.

Chia sẻ về tủ sách điện tử, anh Lương Văn Huy cho biết, nhiều tháng qua anh và 2 thành viên trong Thành Đoàn có nhiều đêm thức trắng để triển khai ý tưởng về tủ sách điện tử. Từ việc thiết kế tủ sách đến tìm nguồn để sưu tập các đầu sách đều do anh Huy và các cộng sự tự lên ý tưởng và thực hiện. Trong tủ sách điện tử, người đọc sách có thể tiếp cận cả sách nói, hình ảnh, đoạn video minh họa để thêm sinh động. Các thư viện trong tỉnh đã hỗ trợ Thành Đoàn Bắc Giang về các đầu sách.

“Hiện trong tủ sách điện tử có hơn 300 đầu sách về nhiều lĩnh vực, như lịch sử, văn hóa, chính trị. Thời gian tới, Thành Đoàn Bắc Giang phấn đấu tăng lên khoảng 1.000 đầu sách trong tủ sách điện tử để phục vụ người dân”, anh Huy cho biết.

Cũng theo anh Huy, trong tủ sách điện tử Thành Đoàn đã tiến hành số hóa thông tin các đường phố ở thành phố Bắc Giang về chiều dài, điểm đầu và điểm cuối con đường; hướng dẫn cách đi nhanh nhất trên các tuyến đường để giúp người dân có thể di chuyển thuận lợi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.