Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/3, tại trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức Lễ phát động chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2023.
Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 1

Anh Nguyễn Hải Minh phát biểu phát động chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” 2023. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Được triển khai từ năm 2021, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên và thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó giúp nhiều bạn trẻ tìm thấy những kiến thức, kỹ năng, ươm mầm những ước mơ, giá trị của cuộc sống, định hướng tương lai để bước vào đời…

"Năm nay, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” nhằm tiếp tục giúp các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách; phương pháp đọc sách, giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ sách, để mỗi thanh niên sẽ lựa chọn cho mình những cuốn sách để làm bạn đồng hành trên con đường bước tới tương lai”, anh Minh nói.

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 2

Các em học sinh tham gia chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 3

Các diễn giả khách mời giao lưu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại lễ phát động chương trình diễn ra tọa đàm giao lưu thúc đẩy văn hóa đọc trong giới trẻ với chủ đề "Hành trang tri thức". Tham gia trao đổi có các diễn giả khách mời nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên, Báo Tiền Phong; anh Nguyễn Huy Du - Nhà sáng chế đèn học thông minh The Smart LIGHT ứng dụng công nghệ 4.0 (IoT), đồng thời là nhà sáng lập hệ sinh thái công nghệ giáo dục thông minh TOTA.

Các diễn giả trao đổi, truyền đam mê, cảm hứng, tạo ý thức về đọc sách cho thanh niên, cách để xây dựng thói quen đọc sách trong bối cảnh sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin, internet và các thiết bị giải trí phát triển...

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 4

Anh Nguyễn Huy Du chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Huy Du cho hay, qua những trang sách, các bạn có thể hiểu biết, hành động trong cuộc sống. Nếu không hiểu biết, không hành động mà muốn có kết quả tốt thì chỉ ở trong mơ. Anh Du cũng dẫn lại một ý kiến tâm đắc hiện nay đọc báo để làm giàu, đọc tạp chí để làm nghề, đọc sách để làm người.

Anh Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ sách giúp người đọc có sức tưởng tượng tốt và phong phú hơn. Bên cạnh việc mang lại hiểu biết, tri thức cho người đọc, việc đọc sách còn có sự lan tỏa đến những người xung quanh.

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 5

Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cũng chia sẻ tại chương trình, chị Mai Thị Xí - tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi "Cuốn sách thay đổi cuộc đời" năm 2022, bày tỏ sách là người bạn tri âm đã giúp chị vượt qua những lúc chông chênh, khó khăn trong cuộc sống.

"Tôi tâm đắc với câu nói mọi thứ trong cuộc sống đều được ướp hương và lưu giữ trong cuốn sách", chị Xí nói.

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 6

Chị Mai Thị Xí chia sẻ về việc đọc sách. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến “Cuốn sách thay đổi cuộc đời” năm 2022. Cuộc thi được phát động từ ngày 26/4 - 30/11/2022. Ban tổ chức đã nhận được hơn 467 bài viết của cá nhân đến từ các tỉnh thành phố tham gia cuộc thi qua website VitanEdu.com.

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 7

Ban Tổ chức trao giải thưởng đến các tác giả đoạt giải cuộc thi “Cuốn sách thay đổi cuộc đời” 2022. Ảnh: Xuân Tùng

Phát động chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn 2023 ảnh 8
Hội đồng giám khảo đã lựa chọn các bài viết đạt giải, gồm: Một giải Nhất thuộc về tác giả Mai Thị Xí (Quảng Nam) với bài viết “Chông chênh tuổi đôi mươi”.

Hai giải Nhì thuộc về tác giả Dương Quốc Đỉnh (Bạc Liêu) với bài viết “Bạn làm gì nếu ngày mai không bao giờ đến” và tác giả Trần Thị Minh (Lào Cai) với bài viết “Khát vọng đau đớn đã mở đường cho tôi”.

Ba giải Ba thuộc về tác giả Nguyễn Tấn Sang (Bình Phước), Tang Tử (Thái Bình) và Phan Phương Thùy (Hà Nội).

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 5 giải khuyến khích; trao giải bài dự thi được bình chọn nhiều nhất đối với bài viết "Cuốn sách của đời tôi" của tác giả Nguyễn Văn Long (Đà Nẵng).
MỚI - NÓNG