Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 1/3, tại Trung đoàn 102 (tức Trung đoàn Thủ đô, thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức khởi động Tháng Thanh niên trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của Trung đoàn 102, với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội tiên phong chuyển đổi số; xung kích, lập công, tô hồng truyền thống”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1; Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 1

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Quân đoàn 1 và Ban Thanh niên Quân đội tham quan mô hình học cụ huấn luyện và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Trung đoàn 102, sáng 1/3. Ảnh: Nguyễn Minh

Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu văn phòng Tổng cục Chính trị, T.Ư Đoàn, Quân đoàn 1, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN trong và ngoài Quân đội.

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo chỉ huy Trung đoàn 102, đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN trong Trung đoàn quán triệt, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nội dung, chỉ tiêu thi đua và hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023. Từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân đoàn, Sư đoàn và đơn vị năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu tại chương trình. Video: Nguyễn Minh

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 khẳng định: Năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 đã phát huy tốt truyền thống vẻ vang của “Trung đoàn Thủ đô” anh hùng; với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất, luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn và Quân đoàn.

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2023, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” trong tình hình mới và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 2

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Phòng truyền thống Trung đoàn 102.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động Tháng Thanh niên 2023 và các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua cao điểm; tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN có nhận thức sâu sắc về truyền thống 92 năm của Đoàn và nhiệm vụ của đơn vị; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tích cực phối, kết hợp với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn địa phương tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên bảo đảm sôi nổi, hiệu quả, thiết thực.

Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo

Tại chương trình, Trung đoàn 102 đã tổ chức sơ kết đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng”; phát động đợt thi đua cao điểm “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 3

Thượng tá Nguyễn Hải Anh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 trao Cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2022 của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 102.

Thượng tá Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 102 cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ Trung đoàn tiên phong chuyển đổi số; xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng Thanh niên 2023 gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể và được thực hiện từ ngày 1/3 đến 31/3.

Theo đó, 100% tổ chức Đoàn có kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện hoạt động Tháng Thanh niên; phát động, đăng ký thi đua tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật và xây dựng cơ quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giành kết quả cao ngay từ ngày đầu, tuần đầu của Tháng Thanh niên.

Thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên Trung đoàn tự giác học tập và tuân thủ pháp luật” gắn với các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn. Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 4

Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao tặng Cờ thi đua của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho Đoàn cơ sở Trung đoàn 102 vì đã hoàn thành xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, tại Lễ ra quân huấn luyện và khởi động Tháng Thanh niên 2023

100% tổ chức Đoàn triển khai hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày đoàn viên” với quân số cao nhất, đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng.

Bên cạnh đó, mỗi chi đoàn, liên chi đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn và 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 1; mỗi chi đoàn đăng ký thực hiện ít nhất 1 phần việc thanh niên.

Dịp này, Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân đoàn 1 tặng 60 suất quà cho cán bộ Đoàn, ĐVTN thuộc Trung đoàn 102 có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 5

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân đoàn 1 và Ban Thanh niên Quân đội trao quà tặng cán bộ, ĐVTN thuộc Trung đoàn 102 có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 6
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 7
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 8
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 9
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 10

Lãnh đạo Trung đoàn 102 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Trung đoàn có thành tích tốt trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, Mừng xuân, ra quân Quyết thắng”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 11

Đại diện các cơ quan, đơn vị của Trung đoàn 102 ký kết giao ước thi đua.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 102 biểu diễn nghệ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện và khởi động Tháng Thanh niên 2023. Video: Nguyễn Minh

Video: Nguyễn Minh

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 12

Ảnh: Nguyễn Minh

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khởi động Tháng Thanh niên 2023 tại Trung đoàn Thủ đô ảnh 13

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.