Tháng Thanh niên năm 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay là tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

Ngày 26/2, tại tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận Dương Văn An; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên...

Tháng Thanh niên năm 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số ảnh 1

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp. Tháng Thanh niên 2023 lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” để phát động trong toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội; tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tháng Thanh niên năm 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số ảnh 2

Ba nhóm giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai trong Tháng Thanh niên 2023.

Ba nhóm giải pháp trọng tâm sẽ được triển khai trong Tháng Thanh niên, gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục: Toàn đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam; Xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; Xây dựng các sản phẩm truyền thông về ứng xử văn minh của học sinh, sinh viên khi tham gia mạng xã hội.

Tháng Thanh niên 2023 tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật trong thanh niên.

Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sau lễ khởi động, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dự Ngày hội Thanh niên các dân tộc; thăm, tặng quà các già làng, trưởng bản, Mẹ Việt Nam anh hùng; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc trẻ Việt Nam (27/2).

Tháng Thanh niên năm 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số ảnh 3

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Thuận tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới thăm, tặng quà cho các em học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng các công trình, phần việc thanh niên rất ý nghĩa, như: Không gian đọc sách, thư viện, công trình nhà vệ sinh thông minh, tuyến đường thắp sáng đường quê, cầu thép dân sinh, giống cây trồng, tập huấn xây dựng sản phẩm OCOP, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, số hoá các di tích lịch sử, Xây dựng Hệ thống trang thông tin điện tử của các tổ chức Đoàn tại tỉnh Bình Thuận; 20 máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ….

Tổng giá trị các phần quà, công trình trao tặng tỉnh Bình Thuận của Trung ương trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên là gần 14,5 tỷ đồng. Cùng trong thời điểm lễ khởi động, các cấp bộ Đoàn trong toàn quốc đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, với tổng giá trị gần 55,3 tỷ đồng. Tổng số công trình, phần việc và học bổng cả nước triển khai trong Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 đã đăng ký lên tới hơn 186 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG