Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên
TPO - Tháng thanh niên năm 2023, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn cấp tỉnh. Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt 12 chỉ tiêu cơ bản.

Ngày 27/2, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023, tại UBND xã Ea H’đing (huyện Cư M’gar).

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 1

Tháng thanh niên các cấp bộ đoàn tập trung triển khai 12 chỉ tiêu

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai Tháng Thanh niên với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 2

Người dân được hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

"Các cấp bộ Đoàn tăng cường chuyển đổi số một cách đồng bộ, ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương", Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 3

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đoàn trao vốn khởi nghiệp

Tháng Thanh niên năm 2023, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn cấp tỉnh như: Tổ chức chương trình Tháng ba biên giới; Ngày Đoàn viên; Ngày cao điểm “Thiếu nhi vui, khỏe tiến bước lên Đoàn”; thực hiện Công trình thanh niên số hóa Khu di tích và điểm du lịch; tổ chức đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất; tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Đắk Lắk với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số” và tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu; phối hợp tổ chức Chương trình “Gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành về công tác thanh niên”…

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 4

Học sinh nghèo vượt khó được trao tặng xe đạp

Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện tốt 12 chỉ tiêu cơ bản như: tham gia trồng mới 50.000 cây xanh, 15% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, 10% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 12% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1 xã khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; hỗ trợ cho thanh niên vay nguồn vốn 1 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp;...

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 5

Đội hình tri thức trẻ ra mắt

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát động Cuộc thi ý tưởng, sáng kiến cho đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh; thành lập đội hình tri thức trẻ cấp tỉnh nhằm hỗ trợ nhân dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 6

Đường cờ thanh niên 2km tại xã Ea H'đing

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng tặng 20 chiếc xe đạp, 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; trao 6 suất vốn khởi nghiệp cho thanh niên; tặng 2 bộ Chiêng Kram cho đội chiêng trẻ huyện Cư M’gar; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 200 người dân; bàn giao 2km đường cờ thanh niên và công trình Thắp sáng đường quê dài 1,8km...

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 7

Diễn đàn an toàn giao thông

Sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của thanh niên” và hỗ trợ người dân xã Ea H’đing thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 8

Trao vốn khởi nghiệp cho tổ hợp tác thanh niên

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã khởi công xây dựng nhà nhân ái cho 2 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. “Em cảm ơn các cấp chính quyền, nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình em xây một ngôi nhà kiên cố để ở”, em Y Vũ (lớp 9, buôn Jõk) nói. Gia đình em Y Vũ hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất, mẹ bị tai biến 2 năm nay không làm được công việc gì.

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk triển khai 10 hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên ảnh 9

Khởi công nhà nhân ái

Ông Y Pher Niê, buôn trưởng buôn Jõk, xã Ea H'đing cho biết, buôn có 482 hộ, người đồng bào dân tộc Êđê chiếm 60%. Bà con vẫn còn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Cuộc sống của một số hộ dân còn khó khăn như gia đình em Y Vũ, nhưng được sự quan tâm động viên của các cấp chính quyền tạo động lực cho em phấn đấu học tập. Người dân chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.