Thanh niên cần môi trường số để chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gửi tâm tư, nguyện vọng về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức ngày 17/3, chị Võ Tuyết Ngân (Uỷ viên BCH Tỉnh Đoàn Cà Mau, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau) mong muốn, thanh niên địa phương sẽ có điều kiện tiếp cận với môi trường số để từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm chuyển đổi số. 

Thực tế tại nơi công tác, chị Ngân nhận thấy, các bạn sinh viên chưa có nhiều thiết bị hiện đại để học tập và kết nối trực tuyến. Trong khi, muốn chuyển đổi số thành công, sinh viên cần có môi trường số (hệ thống kết nối các thiết bị, phần mềm; được tham gia các diễn đàn, triển lãm, cuộc thi về công nghệ...) để tăng cơ hội tương tác và thực hiện các tác vụ trực tuyến một cách thuận tiện.

Đặc biệt, một môi trường số tốt, lành mạnh cũng cần có các quy định, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho thanh niên trên không gian mạng. Cụ thể, nữ Bí thư Đoàn nêu góp ý:

Người lớn cần hiểu rõ tính ưu việt và hạn chế khi thanh niên xây dựng mạng lưới cộng đồng trên không gian mạng của riêng họ;

Đánh giá cao sự sáng tạo của giới trẻ trong việc thiết kế các nội dung, mỹ thuật đa phương tiện;

Giáo dục tinh thần dân tộc, nét văn hóa của địa phương thông qua những sản phẩm số để từ đó tham gia "dọn rác" trên không gian mạng trong bối cảnh hiện nay;

Thúc đẩy, hỗ trợ, phát triển kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho sinh viên bằng cách thêm những môn học, chuyên ngành có liên quan;

Tạo thói quen chuyển đổi số cho thanh niên từ hoạt động tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng hình thức trực tuyến.

Thanh niên cần môi trường số để chuyển đổi số ảnh 1

Th.S Võ Tuyết Ngân hiện là Uỷ viên BCH Tỉnh Đoàn Cà Mau, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau.

Về phía đoàn viên, muốn hội nhập và phát triển môi trường số, chị Ngân cho rằng, hãy trực tiếp sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến để quản lý công việc, giao tiếp, thanh toán và mua sắm. Các ứng dụng này bao gồm email, ứng dụng chat, các trang web thương mại điện tử, các ứng dụng thanh toán di động và dịch vụ lưu trữ đám mây. Sau đó, các bạn mới ý thức được nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động sáng tạo và đổi mới, tìm cách áp dụng công nghệ mới để giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên kỹ năng thiết kế đồ họa, lập trình, phát triển ứng dụng di động hoặc quản trị hệ thống.

"Khi có thái độ, kỹ năng bước vào công cuộc chuyển đổi số, thanh niên cần hợp tác và chia sẻ thông tin để tạo ra một mạng lưới kết nối với những người có cùng sở thích và kiến thức về công nghệ để luôn cập nhật và tiếp tục học tập", chị Ngân nói.

Ngày 17/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Đoàn viên, thanh niên, thiếu niên có thể gửi câu hỏi, ý kiến về diễn đàn tại địa chỉ: doithoai.doanthanhnien.vn

MỚI - NÓNG