Đi chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với mô hình chợ 4.0, các tiểu thương và người dân có thể mua bán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng thanh toán điện tử.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 của Tỉnh Đoàn Nghệ An, với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tân Kỳ (Nghệ An) đã thí điểm xây dựng mô hình “chợ thanh toán điện tử” tại xã Nghĩa Dũng, với việc cấp tài khoản, mã QR thanh toán cho 20 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Đi chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt ảnh 1

Tuổi trẻ Tân Kỳ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên với mô hình “chợ thanh toán điện tử”.

Với mô hình chợ 4.0, các tiểu thương và người dân có thể mua bán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng thanh toán điện tử. Qua đó tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm.

Bằng sự linh hoạt trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, sự nhạy bén của lực lượng đoàn viên, thanh niên, các hoạt động của đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số.

Đi chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt ảnh 2

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn tiểu thương quét mã QR

Trong thời gian tới, tuổi trẻ Tân Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng công nghệ số gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phát huy sức trẻ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập.

Đi chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt ảnh 3

Ra quân triển khai mô hình “chợ thanh toán điện tử”

Chị Hoàng Thị Trang - Bí thư Huyện Đoàn Tân Kỳ cho biết, trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Với lợi thế về sự nhanh nhạy với công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên Tân Kỳ đã phát huy vai trò xung kích làm chủ công nghệ, kỹ thuật thông qua các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn.

Đi chợ 4.0, thanh toán không tiền mặt ảnh 4

Việc ứng dụng hình thức thanh toán điện tử giúp việc mua bán trở nên dễ dàng, thuận tiện

“Với chủ đề của Tháng Thanh niên "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", Ban thường vụ Huyện Đoàn xác định bắt đầu từ những việc đơn giản, thường nhật và gắn với cuộc sống của nhân dân, đó là bước đầu tiên thay đổi suy nghĩ, cách làm của người dân về chuyển đổi số. Chuyển đổi số không ở đâu xa lạ, đó chính là những việc làm gắn với cuộc sống của mình. Trong thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ tiếp tục triển khai áp dụng cho các chợ còn lại trên địa bàn huyện”, chị Trang chia sẻ.

MỚI - NÓNG