DIỄN ĐÀN 'TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN'

Tổ chức thêm nhiều cuộc thi, sân chơi

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gửi ý kiến về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn đồng hành, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên, từ đó xây dựng các giải pháp chuyển đổi số phù hợp; xây dựng lối sống văn hóa, ứng xử văn minh trong giới trẻ ngày nay.

Bạn Trần Ngọc Vân Trang – Học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Tổ chức thêm nhiều cuộc thi, sân chơi ảnh 1

Bạn Trần Ngọc Vân Trang – Học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Việc trang bị và nâng cao kỹ năng về ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong xu hướng hội nhập, hợp tác toàn cầu hiện nay. Với khả năng hội nhập quốc tế, thanh niên sẽ được trao cơ hội học tập kiến thức, tinh hoa văn hóa thế giới và thiết lập mối quan hệ rộng rãi với bạn bè năm châu, đặc biệt là những quốc gia phát triển để góp sức vào công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên ngày nay vẫn chưa sẵn sàng và còn thiếu kỹ năng, kiến thức cho quá trình hội nhập quốc tế. Các bạn trẻ ấy hoặc không có đủ kỹ năng ngoại ngữ hoặc chưa có môi trường thích hợp để tôi luyện khả năng ngoại ngữ của bản thân. Những năm gần đây, tiếng Anh đã trở nên phổ biến và tổ chức Đoàn các cấp đã quan tâm triển khai nhiều sân chơi, cuộc thi cho bạn trẻ trải nghiệm, giao lưu, học hỏi. Nhưng cá nhân tôi nhận thấy những cuộc thi, sân chơi này đang chú trọng nhiều hơn vào tính học thuật của ngoại ngữ và còn hạn chế về tính ứng dụng, tính thực tiễn trong việc giao tiếp thông thường. Hơn nữa, những sân chơi này đang bị giới hạn về đối tượng tham gia, chưa khơi gợi được sự hứng thú ở phần lớn các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ngoài ra, các sân chơi chủ yếu tập trung vào một ngoại ngữ là tiếng Anh.

Ngày 17/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước. Ngay từ bây giờ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên có thể gửi câu hỏi, ý kiến về diễn đàn tại địa chỉ: doithoai.doanthanhnien.vn

Để giải quyết những vấn đề này, tôi kỳ vọng T.Ư Đoàn sẽ triển khai thêm nhiều cuộc thi, sân chơi, với những chủ đề nóng hổi; tổ chức các trại hè quốc tế, các chương trình tham quan, giao lưu văn hoá. Bên cạnh đó, giành nhiều sự quan tâm hơn cho các ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, Nhật, Trung... đồng thời kết hợp với áp dụng chuyển đổi số vào việc triển khai để thu hút, tiếp cận nhiều bạn trẻ hơn.

Trần Ngọc Vân Trang (SN 2006), học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, là đại biểu trẻ nhất đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Vân Trang sở hữu bảng thành tích “khủng” về học tập và hoạt động xã hội: Đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên năm 2021; Giải Nhì cuộc thi tiếng Anh Quốc tế TOEFL Junior năm 2020; Giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh năm 2020; Thủ khoa Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh năm 2021; Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu khối chuyên Anh năm 2021

Trang đảm nhận vai trò Liên đội trưởng Trường THCS Đặng Thai Mai suốt 3 năm liền; hiện là ủy viên BCH Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu từ năm 2021 đến nay; cộng tác viên dẫn chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An từ năm 2017 đến nay

MỚI - NÓNG