Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt

TPO - Nhiều du khách đến Đà Lạt giờ đây không khỏi thất vọng khi thấy rác thải rất nhiều, cá chết hàng loạt ở hồ Xuân Hương -một thắng cảnh nổi tiếng của xứ ngàn hoa. Nhiều hồ nước sinh thái khác của thành phố này cũng trong tình trạng tương tự.
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 1

Hồ Xuân Hương ở ngay trung tâm TP.Đà Lạt, có chu vi chừng 5km, rộng 25ha, kéo dài hơn 2km đi qua nhiều địa danh du lịch của thành phố. Tuy vậy, ở khu vực hồ gần đường Trạng Trình đang ứ đọng rác thải.

Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 2
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 3

Nước ngả màu đen xì cùng rác thải lâu ngày

Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 4
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 5
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 6
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 7
Rác thải lẫn với bèo bốc mùi hôi thối
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 8
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 9
Chỉ trong 2 ngày cuối tháng 3, ước tính gần 1 tấn cá (lóc, trê, mè, chép…) bị chết ở hồ Xuân Hương
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 10
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 11
Hồ Than Thở (phường 12, TP.Đà Lạt) cũng thường xuyên phải nạo vét, bụi đất mù mịt.
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 12

Hồ Than Thở vốn có diện tích mặt nước lên tới 9ha, xung quanh rợp bóng thông. Sau này diện tích mặt hồ bị bồi lắng gần 50%, còn lại chưa đầy 5ha.

Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 13
Rác thải ngập tràn các hồ nước ngay trung tâm Đà Lạt ảnh 14

Rác thải ở hồ Than Thở cùng với bụi đất khiến ai đi qua khu vực này cũng phải bịt miệng, nheo mắt.

MỚI - NÓNG
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.