Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên

TPO - Sáng 6/3 (tức 15/2 âm lịch), khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức lễ hội Tây Thiên xuân Quý Mão năm 2023. Người dân và du khách từ khắp nơi nô nức kéo về đền thờ Quốc mẫu Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc, trước là để thắp hương tưởng nhớ Quốc mẫu, sau là xem các hội diễn cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 1
Lễ hội Tây Thiên được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, Chính Vương phi của Hùng Chiêu vương thứ VII, người đã có công lớn trong việc giúp Vua Hùng mở mang bờ cõi, dạy dân trồng lúa nước, chiêu mộ quân sĩ, củng cố vương triều. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 2
Về tham dự lễ hội có đồng chí Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 3
Đoàn đại biểu tham dự khai mạc và lên dâng hương tại đền Thõng.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 4
Lễ hội năm nay được tổ chức với phần lễ gồm lễ cáo, lễ rước kiệu, lễ khai mạc, lễ dâng hương và lễ tạ.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 5

Để tưởng nhớ Quốc mẫu Tây Thiên, hàng năm vào ngày 15/2 âm lịch, dân trong vùng lại mở hội để cùng khách thập phương tưởng nhớ công đức, tỏ lòng biết ơn và cầu xin Quốc mẫu phù hộ cho bình an, may mắn.

Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 6
Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn tỉnh gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên, Giải bóng chuyền, vật dân tộc, các trò chơi kéo co, cờ tướng, nhảy bao bố, Hội thi làm bánh chưng, bánh gio, bánh dày, nấu cơm; hội trại văn hóa các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị của huyện Tam Đảo;
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 7
Lễ hội được tổ chức bao gồm phần lễ và phần hội với các trò chơi, trò diễn, diễn xướng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ buổi đầu sơ khai thời các Vua Hùng dựng nước, gắn với tín ngưỡng phồn thực và các làn điệu dân ca, dân vũ của người Việt, của dân tộc thiểu số Sán Dìu định cư chân núi Tam Đảo.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 8
Sau khi dâng hương ở đền Thõng, mọi người tiếp tục di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi Tây Thiên để dâng hương và làm lễ ở đền Thượng. Trẩy hội Tây Thiên mỗi năm có hàng ngàn du khách thập phương không ngại đường xa, vượt núi, trèo đèo lên dâng hương kính Mẫu để mong được hưởng sự chở che của Quốc Mẫu Tây Thiên.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 9
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên được người dân thực hành thông qua các nghi lễ, lễ hội tại các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên. Các nghi lễ, lễ hội tại mỗi điểm di tích mang nét độc đáo và đặc sắc riêng nhưng tựu chung đều hướng về và thể hiện sự tôn thờ đối với Quốc Mẫu, cầu mong được Quốc Mẫu che chở, độ trì.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 10
Lễ hội là hoạt động quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất, con người Vĩnh Phúc, để du khách thập phương hiểu biết thêm về đất và người Vĩnh Phúc, về chốn linh thiêng Tây Thiên, về phong cảnh núi non hùng vĩ của núi rừng Tam Đảo...
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 11
Hàng năm, cứ rằm tháng hai, con dân khắp nơi đều về Chùa Tây Thiên đầu tiên để tưởng nhớ Quốc Mẫu, sau đó là xem các hội diễn cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng.
Người dân nô nức kéo về lễ hội Tây Thiên ảnh 12
Trẩy hội Tây Thiên mỗi năm có hàng nghìn du khách thập phương không ngại đường xa, vượt núi, trèo đèo lên dâng hương kính Mẫu để mong được hưởng sự chở che của Quốc Mẫu Tây Thiên.