Báo Hàn Quốc ví AFF Cup là... World Cup của Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Chosun ví von AFF Cup là World Cup của Đông Nam Á sau khi có 3 HLV Hàn Quốc góp mặt ở vòng bán kết.
Báo Hàn Quốc ví AFF Cup là... World Cup của Đông Nam Á ảnh 1

HLV Park Hang-seo tại phòng họp báo AFF Cup 2022 - Ảnh: Chosun

AFF Cup 2022 đang chứng kiến sự thống trị của các HLV người Hàn Quốc. 3 trong 4 đội tuyển vào đến bán kết được các HLV đến từ xứ Kim chi dẫn dắt, bao gồm tuyển Việt Nam (Park Hang-seo), Indonesia (Shin Tae-yong) và Malaysia (Kim Pan-gon). Chính vì vậy, truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến giải đấu này.

Tờ Chosun mô tả đây là “hiện tượng bất thường”, bởi lẽ bóng đá không được xem là môn thể thao thế mạnh tại Hàn Quốc. Thay vào đó, các môn thể thao giúp Hàn Quốc nở mày nở mặt với quốc tế là thường là bắn cung và chạy cự ly ngắn.

Tờ Chosun thậm chí ví AFF Cup là... World Cup của Đông Nam Á và viết: “Ở AFF Cup hay còn gọi là World Cup của Đông Nam Á, 3 HLV Hàn Quốc đã tiến vào bán kết. Việc các HLV Hàn Quốc lấn sân sang bóng đá - vốn không phải môn thể thao thế mạnh truyền thống như bắn cung hay chạy cự ly ngắn là điều không bình thường”.

“Khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam năm 2017 và gặt hái thành công, các quốc gia Đông Nam Á khác bắt đầu học hỏi theo. Indonesia bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong vào năm 2020, trong khi Malaysia đặt niềm tin vào HLV Kim Pan-gon từ năm ngoái”.

“Nếu Malaysia vượt qua Thái Lan ở vòng bán kết, AFF Cup 2022 sẽ chứng kiến trận chung kết toàn HLV Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng có thể là bước ngoặt lớn cho bóng đá Hàn Quốc. Ở một số môn thể thao khác, người Hàn Quốc đã ra nước ngoài và tạo dấu ấn lớn. Điển hình nhất là bắn cung. Tại Olympic vừa qua, sân bắn cung chật cứng người Hàn Quốc”.

MỚI - NÓNG