Trung vệ Hà Lan Van Dijk: Chúng tôi đã tập sút phạt đền rất nhiều, cho đến khi gặp Argentina

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Hà Lan đã chuẩn bị rất kỹ cho phương án phải đá luân lưu. Tuy nhiên, họ tiếp tục thất bại trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022.
Trung vệ Hà Lan Van Dijk: Chúng tôi đã tập sút phạt đền rất nhiều, cho đến khi gặp Argentina ảnh 1

Bị Argentina dẫn trước 2-0 nhưng Hà Lan vẫn thi đấu kiên cường để gỡ hoà 2-2 trong 90 phút. Sau 30 phút hiệp phụ không có thêm bàn thắng, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Trên chấm penalty, Hà Lan tiếp tục thất bại trước Argentina như ở bán kết World Cup 2014. Các pha sút luân lưu của Virgil van Dijk và Berghuis bị thủ môn Emiliano Martinez cản phá.

Phát biểu sau trận đấu, Virgil van Dijk không giấu nổi sự thất vọng. Anh tiết lộ tuyển Hà Lan đã tập sút luân lưu rất nhiều nhưng không thể thay đổi kết cục. Họ đã 5 lần bị loại trên chấm penalty: 3 lần ở World Cup (1998, 2014 và 2022) và hai ở Euro (1992 và 1996).

"Tôi rất thất vọng vì chúng tôi bị loại khỏi giải đấu sau một trận đấu kịch tính. Chúng tôi đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trong 15 phút cuối và có thêm thời gian để hi vọng lội ngược dòng. Thật không may, điều đó không xảy ra và chúng tôi phải về nhà. Cả đội rất buồn nhưng đó là cuộc sống.

Chúng tôi để thua trên chấm phạt đền, giống như chơi xổ số vậy. Chúng tôi đã tập đá luân lưu rất nhiều lần cho đến khi gặp Argentina. Thủ môn đối phương đã có 2 pha cứu thua xuất sắc và chúng tôi bị loại", Van Dijk cho biết.

Khi được hỏi về tình huống sút luân lưu hỏng ăn, trung vệ thuộc biên chế Liverpool nói: "Tôi chưa bao giờ thực hiện quả luân lưu nào ở giải Ngoại hạng Anh nên điều này khó khăn. Chưa bao giờ là dễ dàng cả, luôn có áp lực rất lớn".

Trong khi đó, người đá cặp với Van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự là trung vệ Nathan Ake từ chối nhận xét về trọng tài sau những tình huống rút thẻ liên tiếp. "Cuối cùng, những quả phạt đền mới là thứ quyết định trận đấu chứ không phải trọng tài", anh cho biết.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.