Washington Post: 'Hơn 1 tỷ người sẽ cổ vũ để Morocco hạ Bồ Đào Nha'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với nhiều người ở châu Phi, màn trình diễn của Morocco là câu chuyện hay nhất tại World Cup 2022. Và họ đã chia sẻ với Washington Post rằng tất cả sẽ ủng hộ Morocco thắng trận đấu với Bồ Đào Nha vào tối nay.
Washington Post: 'Hơn 1 tỷ người sẽ cổ vũ để Morocco hạ Bồ Đào Nha' ảnh 1

Morocco đã đánh bại Bỉ, cầm hòa Croatia, hạ Canada và vượt mặt luôn cả Tây Ban Nha. Đó là hành trình cực kỳ ấn tượng. Sự tiến bộ của Morocco đang mang đến những tia hy vọng cho các đội tuyển khác ở châu Phi.

Thậm chí khi nhìn vào tấm gương này, chủ tịch LĐBĐ Nam Sudan, ông Augustino Maduot, còn hào sảng tuyên bố rằng các đội tuyển châu Phi có thể trở thành... nhà vô địch World Cup trong tương lai.

“Morocco là niềm tự hào của chúng tôi”, Maduot chia sẻ thêm với Washington Post. “Tôi tin họ sẽ đánh bại Bồ Đào Nha và trở thành đội châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết.

Washington Post: 'Hơn 1 tỷ người sẽ cổ vũ để Morocco hạ Bồ Đào Nha' ảnh 2

Morocco đang được cả một châu lục ủng hộ

Cameroon (World Cup 1990), Senegal (2002) và Ghana (2010) là những đại diện châu Phi hiếm hoi lọt vào tứ kết một kỳ World Cup. Không cái tên nào trong số đó tiến xa hơn. Do vậy, Morocco đang mang rất nhiều kỳ vọng. Hôm nay, họ sẽ có cả một châu lục làm hậu phương cho mình.

Tại Zimbabwe, phía nam của lục địa đen, những người chưa bao giờ đặt chân đến Morocco như Marvelous Mutohwo đang sẵn sàng cổ vũ cho họ. CĐV 34 tuổi này chia sẻ rằng cô đã không xem bóng đá trong nhiều năm. Nhưng khi thấy Morocco thi đấu, niềm đam mê trong cô chợt trỗi dậy.

Vì thế, cô rất mong chờ ngày được xem Morocco thi đấu. “Tôi sẽ chờ đợi ngày họ ra trận. Và tôi cũng ủng hộ họ như cổ vũ cho đội tuyển của nước nhà”, Marvelous Mutohwo cao hứng nói.

Washington Post: 'Hơn 1 tỷ người sẽ cổ vũ để Morocco hạ Bồ Đào Nha' ảnh 3

NHM Zimbabwe đang hướng về Morocco

Nhưng với Mutohwo và rất nhiều người Zimbabwe khác, tìm được một địa điểm xem bóng đá không phải dễ bởi không phải nơi nào cũng có điện. Để được chứng kiến Morocco thi đấu, nhiều người Zimbabwe phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ đến các địa điểm công cộng, ngay cả họ có ở giữa thủ đô.

“Sẽ ít rủi ro hơn nếu chúng tôi đi theo nhóm”, Marvelous Mutohwo vừa nói vừa tết tóc cho bạn mình. “Ít nhất tôi sẽ có điều gì đó để nói khi mọi người thảo luận về bóng đá, bởi bóng đá là thứ mà mọi người đang nói đến trong những ngày này. Có quá nhiều điều phấn khích khi một đội châu Phi đang làm nên chuyện ở Qatar, tôi không thể bỏ lỡ chúng. Đây là một sự kiện lịch sử của chúng tôi”.

Trong khi đó ở Somalia, các CĐV cũng dành sự ủng hộ nhiệt tình cho Morocco. Hussein Idow Ali là một người tiêu biểu như vậy. “Tôi sẽ ủng hộ Morocco bởi họ là những người anh em Hồi giáo của chúng tôi”, anh nói. “Tôi mong họ mang cúp vô địch World Cup về Rabat”.

Washington Post: 'Hơn 1 tỷ người sẽ cổ vũ để Morocco hạ Bồ Đào Nha' ảnh 4

Fattoumata Jarbi - một sinh viên đến từ Gambia - cũng cùng chung “chiến tuyến” với hàng triệu người hâm mộ ở lục địa đen. Cô mô tả bầu không khí sau khi Morocco giành chiến thắng trước Tây Ban Nha: “Tôi đã mang theo chiếc mũ có in cờ Morocco của mình, tôi đã la hét và nhảy nhót trong phòng khi biết họ lọt vào tứ kết”.

Tương tự như thế, Washington Post ghi nhận có một “liên minh” ủng hộ cho Morocco, kéo dài từ Kenya, Liberia, Nigeria, Guinea đến cực nam của lục địa là Nam Phi. “Nói không quá, tối nay sẽ có 1,3 tỷ người (tổng dân số châu Phi) sẵn sàng làm hậu phương cho đội bóng này”, tờ báo của Mỹ kết lại.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.