9X kề dao vào cổ hàng xóm bắt sang nhà để hành hung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù, Nam đã dùng rựa đến nhà ông Hướng và uy hiếp, “bắt cóc” ông Hướng về nhà mình để hành hung…

Ngày 1/12, tin từ CA huyện Bố Trạch cho hay, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1995; trú thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch - Quảng Bình) về tội “bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại khoản 1, Điều 157, Bộ luật Hình sự.

9X kề dao vào cổ hàng xóm bắt sang nhà để hành hung ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra

Theo điều tra của cơ quan chức năng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm (Bố Trạch - Quảng Bình) giữa gia đình của bố mẹ Nguyễn Văn Nam (SN 1995) với gia đình ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1970) là người cùng thôn.

Khoảng 21h30 ngày 24/11, Nguyễn Văn Nam đã hẹn và điều khiển xe mô tô, mang theo một con rựa, chở Nguyễn Xuân Bảo (SN 1995; trú cùng thôn) đến nhà ông Nguyễn Văn Hướng đe dọa.

Khi phát hiện ông Hướng ở trong nhà, Nam đã cầm con rựa kề vào sau cổ ông Hướng và bắt ông Hướng về nhà Nam để nói chuyện. Tại nhà Nam, ông Hướng bị Nam chửi bới; sau đó Nam đấm vào vùng mặt, gáy và dùng đầu gối phải thúc vào ngực của ông Hướng.

Dù nạn nhân van xin nhưng Nam vẫn tiếp tục lấy một con dao dọa chém ông Hướng. Sau đó, hàng xóm chạy đến can ngăn thì sự việc mới dừng lại.

Hậu quả, ông Hướng bị thương, phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CA đã có mặt và tiến hành khống chế đối tượng Nam đưa về trụ sở làm việc lấy lời khai. Tại đây, Nam đã khai nhận các hành vi trái pháp luật của mình.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.