Người dân lao đao vì nhiều cửa hàng ở miền Tây treo biển hết xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện nay, người dân các tỉnh ở miền Tây đang vào vụ thu hoạch lúa, nuôi trồng thuỷ sản,… nhưng nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng hoặc bán nhỏ giọt khiến người nông dân như ‘ngồi trên đống lửa”.

Cầm trên tay chai xăng, ông Bùi Văn Thanh – ngụ xã Song Phụng, Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bức xúc nói: “Để mua được 1 lít xăng chạy máy phun thuốc trừ sâu, tôi phải chạy đi hơn 5km mới mua được. Người dân chúng tôi sản xuất nông nghiệp mà không có xăng thì làm sao mà hoạt động được. Sắp tới người dân ở đây thu hoạch lúa, nếu như tình trạng này tiếp diễn thì mệt mỏi lắm”.

Người dân lao đao vì nhiều cửa hàng ở miền Tây treo biển hết xăng ảnh 1
Ông Bùi Văn Thanh – ngụ tỉnh Sóc Trăng bức xúc vì thiếu hụt xăng dầu.

Ông Trần Văn Xuyên - Cửa hàng xăng dầu Xuyên Út, Long Phú, chia sẻ: “Do nguồn hàng của đại lý cung ứng cung cấp nhỏ giọt, nên chúng tôi không đủ xăng dầu để bán cho người dân. Chính vì thế, tôi buộc phải đóng cửa chứ không phải không lấy hàng để bán. Tình trạng này diễn ra khoảng 10 ngày rồi”.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, chủ đại lý kinh doanh xăng dầu Năm Hung (huyện Long Phú) cho biết, phía công ty giao cho cửa hàng bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn không giao nữa thì treo bảng nghỉ bán. Từ lúc giá xăng dầu lên xuống, phía công ty giao vừa đủ bán, không có chiết khấu nên lỗ từ đầu năm tới giờ.

“Một xe là lỗ từ 5-7 triệu đồng do không có chiết khấu nên phải bù lỗ nào là chi phí nhân công, chi phí xe vận chuyển nhiên liệu... nên tôi nghỉ bán cũng khoảng 3-4 ngày nay. Tôi gọi điện nhập dầu thì họ nói tàu chưa về kịp, mà khi gọi quá thì họ chịu nhập nhưng số lượng rất ít nên tôi đóng cửa nghỉ luôn”, bà Vân nói.

Người dân lao đao vì nhiều cửa hàng ở miền Tây treo biển hết xăng ảnh 2

Một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng treo bảng hết xăng. Ảnh chụp ngày 29/8.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến ngày 29/8, trên địa bàn tỉnh có 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu treo biển hết xăng dầu.

Theo lãnh đạo Sở Công thương Sóc Trăng, việc hết xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh là do một số đầu mối kinh doanh xăng dầu phân bổ sản lượng, lượng hàng không đảm bảo nhu cầu cho các chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

Do đó, Sở Công Thương đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đầu mối kinh doanh xăng dầu như Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Cửu Long, Công ty cổ phần Dầu khí Mekong, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu… tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong thời gian tới, nhất là phục vụ mùa thu hoạch và các dịp nghỉ lễ tới gần.

Để chấn chỉnh tình trạng gián đoạn nguồn cung xăng dầu cục bộ, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục chủ động đảm bảo nguồn cung, các chi nhánh của thương nhân đầu mối cam kết đề xuất công ty mẹ tăng nguồn cung cho chi nhánh, góp phần đảm bảo nhu cầu thị trường hiện nay trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đang đảm bảo nguồn cung cho hệ thống thì tiếp tục xây dựng kế hoạch cung ứng xăng dầu trong thời gian tới.

Người dân lao đao vì nhiều cửa hàng ở miền Tây treo biển hết xăng ảnh 3

Một cửa hàng tại An Giang treo bảng hết xăng.

Từ 25/8 - 30/8, tại An Giang xuất hiện tình trạng các cửa hàng tạm ngưng hàng loạt, thông báo hết xăng, dầu hoặc bán giảm số lượng, bán nhỏ giọt… Qua kiểm tra, lực lượng QLTT An Giang phát hiện có tổng cộng 40 cơ sở bán lẻ hết xăng dầu, 13 cơ sở tạm dừng hoạt động.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung hạn chế, chưa cung cấp kịp thời và hoa hồng thấp (hiện bằng 0 đồng), hoạt động thua lỗ nên các doanh nghiệp xăng dầu không mặn mà trong việc kinh doanh, mua hàng về bán.

Cục QLTT tỉnh An Giang yêu cầu Đội trưởng các Đội QLTT tập trung triển khai giám sát, nắm thông tin về tình hình hoạt động 24/24 (thời gian bán hàng đã đăng ký, niêm yết) đối với tất cả cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; đồng thời tiếp tục duy trì việc giám sát định kỳ, đột xuất để chủ động, kịp thời nắm thông tin, tình hình về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.