Nga tuyên bố loại bỏ 8 máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tám máy bay của không quân Ukraine đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trong hai cuộc tấn công của lực lượng Nga, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 25/8.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, các máy bay chiến đấu của nước này đã phóng tên lửa chính xác cao nhằm vào một sân bay của Ukraine ở gần thành phố Mirgorod. Kết quả là hai máy bay chiến đấu Su-27 và Su-24 đã bị phá hủy, trong khi hai chiếc Su-27 và Su-24 khác bị hư hại nghiêm trọng.

Trước đó quân đội Ukraine cho biết một cơ sở quân sự ở thành phố Mirgorod đã bị lực lượng Nga không kích sáng 24/8, nhưng Kiev không tiết lộ thiệt hại của vụ tấn công. Theo Mátxcơva, 30 chiến binh dân tộc chủ nghĩa của Ukraine đã bị loại bỏ.

Tính đến 25/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 273 máy bay quân sự của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Cuộc tấn công thứ hai, theo ông Konashenkov, là vụ không kích nhằm vào căn cứ không quân Dnepr ở Vùng Dnepropetrovsk. Trong đó ba máy bay quân sự của Ukraine đã bị phá hủy.

Ông Konashenkov cũng xác nhận quân đội Nga đã tấn công một ga xe lửa ở thị trấn Chaplino của Ukraine, nhưng bác bỏ tuyên bố của Ukraine về thương vong. Kiev cho biết vụ tấn công khiến 25 thường dân thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Nhưng theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã phóng một tên lửa Iskander nhằm vào đoàn tàu chở quân và vũ khí của Ukraine. 200 quân dự bị và 10 đơn vị vũ khí của quân đội Ukraine đã bị loại bỏ.

Theo RT
MỚI - NÓNG