Tuổi trẻ vùng sâu lan tỏa mô hình đổi rác nhận cây xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt động “Đổi rác thải nhận cây xanh” của tuổi trẻ vùng sâu huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường, tạo mảng xanh tại khu vực mình đang sinh sống.

Anh Y Phi On Mlô, Chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng thanh niên huyện Krông Năng cho biết, hoạt động “Đổi rác nhận cây xanh” do Câu lạc bộ kỹ năng thanh niên huyện phối hợp với Huyện Đoàn triển khai thu gom rác thải. Tham gia hoạt động thu gom là thành viên của câu lạc bộ kỹ năng và các bạn thanh niên về sinh hoạt hè. Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ vùng sâu lan tỏa mô hình đổi rác nhận cây xanh ảnh 1

Chương trình Đổi rác lấy cây xanh của tuổi trẻ huyện Krông Năng

Những loại rác thải có thể tái chế như giấy, vỏ lon bia và vỏ chai nhựa sẽ được quy đổi thành những chậu sen đá nhỏ; với 5kg giấy vụn, hay 2kg vỏ lon bia mỗi loại sẽ đổi được 2 cây sen đá; 26 vỏ lon bia hay 2kg chai nhựa đổi được 1 cây sen đá.

Tuổi trẻ vùng sâu lan tỏa mô hình đổi rác nhận cây xanh ảnh 2

Đoàn viên thanh niên phân loại rác

Sau khi đem một bao rác gồm vỏ lon bia và chai nhựa đến địa điểm “Đổi rác lấy cây xanh” tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, em Nguyễn Văn Hiếu (14 tuổi) được các tình nguyện viên tặng lại 2 chậu sen đá. Hiếu cho biết: “Em mang chậu cây này về để khu vực cửa sổ gần bàn học, tạo cảm giác xanh mát, tạo hứng thú mỗi khi học bài. Em sẽ chăm sóc cây thật tươi tốt”.

Tuổi trẻ vùng sâu lan tỏa mô hình đổi rác nhận cây xanh ảnh 3

Nhiều em nhỏ vui mừng mang rác thải tái chế tới địa điểm đổi cây xanh

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thủy mang theo 1 bao ve chai chia sẻ: “Khi biết tại địa điểm này có chương trình “Đổi rác nhận cây xanh”, tôi và con gái gom giấy vụn, vỏ chai nhựa tranh thủ đến đây. Không phải tôi muốn đến để nhận một chậu cây xanh, mà muốn con gái được trải nghiệm, thông qua việc này, giúp con biết cách phân loại rác thải tái chế tại nhà và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống bằng cách biết chăm sóc và yêu quý cây xanh”.

Tuổi trẻ vùng sâu lan tỏa mô hình đổi rác nhận cây xanh ảnh 4

Nhiều người dân mua ủng hộ cây và chậu trồng cây

Theo anh Y Phi On, Chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng thanh niên huyện Krông Năng, nhiều người dân ngoài đổi rác thải nhựa, họ ủng hộ mua thêm cây, chậu trồng cây. Mô hình “Đổi rác lấy cây xanh” không chỉ giảm thiểu việc vứt rác thải ra ngoài môi trường mà còn tích cực phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, phủ xanh môi trường sống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.