Đà Nẵng ra mắt đội hình thanh niên xử lý điểm nóng môi trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ biển và nguồn nước địa phương khỏi rác thải nhựa và kí kết chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn và Sở TN&MT giai đoạn 2022 – 2027.

Tại buổi lễ, Thành Đoàn Đà Nẵng ra mắt đội hình thanh niên xung kích chung tay cùng hành động bảo vệ môi trường. Theo đó, 56 xã, phường tổ chức 56 đội thanh niên tình nguyện xử lý điểm nóng môi trường tại khu dân cư.

Đội hình này sẽ có nhiệm vụ vệ sinh môi trường ở các điểm ô nhiễm, tuyên truyền cho người dân và thanh niên địa phương về ý thức bảo vệ môi trường, vận động người dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện thu gom, phân loại rác tại nguồn…

Đà Nẵng ra mắt đội hình thanh niên xử lý điểm nóng môi trường ảnh 1

56 đội thanh niên xung kích xử lý điểm nóng về môi trường đồng loạt ra quân. Ảnh: Giang Thanh

Cùng với đó, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều phần việc như: Xây dựng 15 tuyến đường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân bảo vệ nguồn nước tại địa phương; ra quân vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan 27 nghĩa trang, bia tưởng niệm; triển khai phong trào “Sinh viên Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa”; mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải, gây quỹ giúp bạn”…

Tại chương trình, Sở TN&MT Thành Đoàn đã tiến hành Ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 – 2027.

Đà Nẵng ra mắt đội hình thanh niên xử lý điểm nóng môi trường ảnh 2

Sở TM&MT và Thành Đoàn kí kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, hai bên tăng cường phối hợp trong hoạt động quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030.

Trong khuôn khổ Ngày hội, gần 1.000 bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh khu vực bãi biển, các điểm nóng môi trường ở khu dân cư.

Đà Nẵng ra mắt đội hình thanh niên xử lý điểm nóng môi trường ảnh 3

Các thùng rác được tái chế từ rác thải được triển khai trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: Giang Thanh

Đồng thời, nhiều hoạt động như: “Tôi chọn bãi biển xanh”; “Sinh viên Đà Nẵng nói không với các sản phẩm từ nhựa”; Thanh niên biết - thi tìm hiểu kiến thức về Luật bảo vệ môi trường, các trò chơi nhỏ về nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... cũng được tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thời gian qua, các cấp Đoàn trực thuộc tận dụng sức lan tỏa của internet và mạng xã hội để tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường đến đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Các chiến dịch ra quân làm sạch đẹp môi trường, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào chống rác thải nhựa được duy trì với nhiều mô hình hay, cách làm mới.

“Qua đây, chúng tôi mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên và người dân sẽ dần thay đổi nhận thức theo hướng tích cực, bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, từ đó, từng bước định hướng thói quen tiêu dùng xanh tại các trường học, gia đình, xây dựng ý thức hạn chế rác thải nhựa và khuyến khích dùng sản phẩm thân thiện với môi trường”, anh Dũng nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.