Mỹ áp lệnh trừng phạt với nghị sĩ Nga, vợ con người phát ngôn Điện Kremlin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington ngày 11/3 đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân Nga Viktor Vekselberg, cùng 3 thành viên gia đình người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov và một số nghị sĩ.
Mỹ áp lệnh trừng phạt với nghị sĩ Nga, vợ con người phát ngôn Điện Kremlin ảnh 1

Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: AP

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và thực thể nói trên phải hứng lệnh trừng phạt vì có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Những người nằm trong danh sách trừng phạt bao gồm 10 thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng VTB (ngân hàng cho vay lớn thứ 2 ở Nga), 4 thành viên ban lãnh đạo Novikombank…

Ngoài ra, danh sách còn có 11 nghị sĩ và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, vợ và 2 con của người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, Phó Thống đốc St. Petersburg Vladimir Knyaginin, doanh nhân Viktor Feliksovich Vekselberg - người được cho là có quan hệ thân thiết với giới lãnh đạo Nga.

Mỹ áp lệnh trừng phạt với nghị sĩ Nga, vợ con người phát ngôn Điện Kremlin ảnh 2

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. Trước đó, ông Peskov đã bị áp lệnh trừng phạt từ ngày 3/3. Ảnh: Tass

Mỹ áp lệnh trừng phạt với nghị sĩ Nga, vợ con người phát ngôn Điện Kremlin ảnh 3

Doanh nhân Nga Viktor Vekselberg. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp lệnh trừng phạt với 2 cá nhân và 3 thực thể có trụ sở tại Nga bị cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên mua các bộ phận phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo.

Điện Kremlin hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về vòng trừng phạt mới này.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh nhằm tạo ra một hành lang pháp lý cho việc đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế Nga.

Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhà giáo và luật
Nhà giáo và luật
TP - Chỉ trong vòng mươi năm từ 2010-2021, cả nước có tới gần 200 văn bản liên quan đến đội ngũ nhà giáo, trong đó có Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp,... Nhưng rồi Việt Nam đến lúc cần phải có Luật Nhà giáo, dành riêng cho chủ thể đặc biệt của “quốc sách hàng đầu”. Dự thảo luật này hiện đã trình Quốc hội chờ xem xét cho ý kiến.