Học sinh Việt Nam đoạt giải vàng toàn đoàn trong kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykow

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 170 trường THPT chuyên đến từ 21 quốc gia trên thế giới, đoàn học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là đội duy nhất giành giải vàng tại kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykow về Toán học, Vật lý và Khoa học máy tính năm 2022. 

Kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykov về Toán, Lý và Khoa học máy tính năm 2022 do Kazakhstan tổ chức từ ngày 15 - 23/2 thu hút sự tham gia của gần 1.200 học sinh thuộc 170 trường chuyên đến từ 21 quốc gia. Đây là kỳ thi lần thứ 18, do tình hình dịch COVID-19 nên diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Học sinh Việt Nam đoạt giải vàng toàn đoàn trong kỳ thi Olympic quốc tế Zhautykow ảnh 1

Không chỉ đoạt huy chương vàng tại Olympic quốc tế Zhautykow mà năm 2020, Đăng đã giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic quốc tế Toán học.

Việt Nam có trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia với 7 học sinh gồm 3 học sinh đội tuyển Toán, 2 học sinh đội tuyển Tin học và 2 học sinh đội tuyển Vật lý dưới sự dẫn dắt của thầy Hồ Đắc Phương (trưởng đoàn), thầy Nguyễn Bảo Trung (phó đoàn).

Kết quả, cả 7 học sinh của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đều xuất sắc đạt huy chương, bao gồm học sinh Ngô Quý Đăng, Huy chương Vàng môn Toán học; Học sinh Phạm Việt Hưng, Huy chương Vàng môn Toán học; học sinh Phạm Duy Nguyên Lâm, Huy chương Đồng môn Toán học.

Học sinh Trần Xuân Bách, Huy chương Vàng môn Khoa học máy tính; học sinh Phạm Quốc Hưng, Huy chương Vàng môn Khoa học máy tính.

Học sinh Vũ Ngô Hoàng Dương, Huy chương Vàng môn Vật lý; học sinh Võ Hoàng Hải, Huy chương Đồng môn Vật lý.

Kỳ thi có xếp giải toàn đoàn. Trong số 170 trường tham dự thì chỉ có 7 trường có giải toàn đoàn gồm 1 giải quán quân, 1 giải Vàng, 2 giải Bạc và 3 giải Đồng.

Đoàn của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã đoạt giải Vàng duy nhất.

MỚI - NÓNG