Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày hội tòng quân ở tỉnh Quảng Trị diễn ra trong bầu không khí ấm áp nhưng vẫn đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2022, Quảng Trị được giao tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ. Kế thừa truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, thanh niên Quảng Trị sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu tặng quà tân binh huyện Vĩnh Linh ngày nhập ngũ. Ảnh: Lê Trường.

Tại TP Đông Hà, lễ giao nhận quân diễn ra tại Công viên Lê Duẩn. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng.

Trong đợt giao, nhận quân năm nay, Đông Hà có 141 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 112 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 1 công dân nữ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 2

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng công dân nữ Nguyễn Thị Hải Vân lên đường nhập ngũ.

Trong số 112 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 10 công dân có trình độ đại học và cao đẳng, tuổi đời từ 18 đến 27. Đây là số tân binh được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố khám tuyển, lựa chọn và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, các tân binh đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 3

Là nữ tân binh duy nhất của tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Thị Hải Vân (thành phố Đông Hà) được bố căn dặn kỹ lưỡng trước ngày lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Lê Trường.

Tặng hoa chúc mừng, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng và Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị mỗi tân binh phấn đấu xứng đáng là những người con của quê hương Quảng Trị anh hùng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trở thành những chiến sĩ giỏi của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 4

Tân binh Nguyễn Đức Thái Trình (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Huế năm 2021 đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Lê Trường.

Cùng với các địa phương ở Quảng Trị, sáng 17/2, huyện rẻo cao Hướng Hóa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân dự lễ. Năm nay huyện Hướng Hóa có 163 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 108 thanh niên người dân tộc Vân Kiều, 12 thanh niên người dân tộc Pa Kô; tất cả đều đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 5

Lễ giao nhận quân năm 2022 được huyện Hướng Hóa tổ chức trang trọng, đảm bảo quy định phòng chống COVID -19. Ảnh: Đình Phục.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Hải Lăng. Năm nay Hải Lăng có 161 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Đây là số tân binh được Hội đồng NVQS huyện khám tuyển, lựa chọn và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và lãnh đạo huyện Hải Lăng đã tặng hoa động viên, đồng thời căn dặn các tân binh tiếp tục phát huy tinh thần của tuổi trẻ, lòng tự hào dân tộc, luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 6

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà động viên các tân binh huyện Hải Lăng.

Lễ giao nhận quân tại huyện Triệu Phong được tổ chức ngắn gọn và trang trọng, đảm bảo các quy định phòng chống COVID-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng dự, tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ.

Năm 2022, huyện Triệu Phong được giao tuyển chọn 188 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 150 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn 342; Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Quảng Trị ấm áp ngày hội tòng quân ảnh 7

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Thị Thu Hằng tặng hoa, quà chúc mừng, động viên các tân binh huyện Triệu Phong.

Tất cả tân binh huyện Triệu Phong nhập ngũ đợt này đều có sức khỏe tốt, đáp ứng theo đúng yêu cầu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp trên; 100% viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong tổng số 188 tân binh có 30 đảng viên, có 9 tân binh đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

MỚI - NÓNG