Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng là cặp bạn bè ăn ý ngoài đời và cả trong âm nhạc, cho đến khi Siu Black vướng khủng hoảng nợ nần, mối quan hệ của Siu Black và Phương Thanh cũng trở nên căng thẳng. Mới đây, cả hai đã bình tĩnh ngồi lại và có những động thái bắt tay giảng hòa sau gần 10 năm “cách lòng”.

Gặp nhau ở cá tính hết mình trên sân khấu, Siu Black và Phương Thanh nhanh chóng trở nên thân thiết. Tuy nhiên, năm 2015, khi Siu Black phá sản và tuyên bố "trong showbiz tôi không có ai là bạn thân" mối quan hệ của hai người cũng chính thức rạn nứt. Nhiều năm không nhìn mặt, mới đây, hai nữ ca sĩ đã có động thái thân thiết trở lại sau khi hiểu lầm được cởi bỏ, đặc biệt là từ khi họ cùng ngồi ghế nóng chương trình "Rock Việt".

Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm ảnh 1

Siu Black sau khi đã giảm cân

Trước đó, Siu Black từng chia sẻ: "Tôi và Phương Thanh bây giờ gặp lại nhau vẫn vui vẻ chào hỏi, giao lưu bình thường. Chỉ là để có dịp tâm sự nhiều như xưa thì chưa. Chúng tôi đều bận rộn. Tôi sống chủ yếu ở Kon Tum, đến TP.HCM cũng chỉ để phục vụ công việc. Phương Thanh cũng có việc riêng của cô ấy. Được gặp nhau trong một chương trình thế này đã mừng lắm rồi”.

Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm ảnh 2

Siu Black trên sân khấu Rock Việt

Cùng với quá trình làm việc chung, cả chị Chanh và chị Siu đã nhanh chóng cởi bỏ khúc mắc và có những động thái làm hòa khiến cả ê kíp “Rock Việt” cũng vui lây với họ.

Mới đây, trong hậu trường tập 4, khi Phương Thanh xuất hiện với bộ đầm hồng dài gần 10m, Siu Black đã không ngại ngần bày tỏ sự khen ngợi với trang phục của bạn. Phương Thanh ngay lập tức kéo tay chị Siu và hứa cũng sẽ sắm tặng chị một bộ đầm dài 10m đẹp và ấn tượng không kém.

Sau một thời gian dài ở ẩn để chữa bệnh, Siu Black mới lại “xuống núi” trong thời gian dài để tham gia huấn luyện trong chương trình “Rock Việt”. Tuy đã lâu không biểu diễn ở những sân khấu lớn nhưng giọng hát và phong cách biểu diễn của Siu Black vẫn không thay đổi, máu lửa như xưa. Chị vẫn rất tự tin với giọng hát của mình.

Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm ảnh 3

Ca sĩ Phương Thanh

“Thời gian qua, tôi có lập tài khoản trên một mạng xã hội, thường livestream với khán giả. Mỗi buổi, tôi dành khoảng hơn một giờ để hát. Mỗi lần như thế, có khoảng vài trăm khán giả theo dõi. Với dòng nhạc tôi theo đuổi, chỉ cần hát mười bài liên tục sẽ đuối ngay. Gia đình tôi đôi khi thắc mắc sao ngày nào tôi cũng hát. Họa mi phải hót, còn tôi phải hát, đó là lẽ tự nhiên. Lạ rằng, dẫu mệt mỏi đến đâu, cứ được hát, tôi thấy khỏe lại ngay”, chị kể.

Để quyết định tham gia “Rock Việt” với Siu Black không dễ dàng vì chị ngại “con COVID-19” trong khi bản thân nhiều bệnh nền. Song sau khi tham khảo ý kiến của một số người, chị quyết định học cách thích nghi và “sống chung với lũ”.

“Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, con người vẫn phải làm việc để đi lên. Vì thế, tôi nhận lời. Chưa kể, rock đã là máu trong người tôi rồi. Nhiều năm qua, tôi vẫn trông chờ một sân chơi cho dòng nhạc này nhưng chưa có”, Siu nói.

Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm ảnh 4

Hai ca sĩ trong vai trò huấn luyện viên Rock Việt

Một lý do nữa khiến cho thời điểm trước Siu Black và Phương Thanh nhanh chóng thân thiết với nhau đó là cả hai cùng đề cao giọng hát, coi nó là yếu tố quan trọng nhất của một ca sĩ.

Sau nhiều năm, chứng kiến showbiz Việt có nhiều ca sĩ tỏa sáng với giọng hát bình thường cả hai ca sĩ vẫn duy trì quan điểm của mình. Phương Thanh quyết tâm bán nhà dồn tiền làm show âm nhạc nghiêm túc, ở đó chỉ tôn vinh giọng hát chứ không có bất cứ chiêu trò nào khác.

Siu Back khi được hỏi có chiều theo thị hiếu khán giả để chọn thí sinh không, chị cũng khẳng định: “Thời nay, chỉ cần có một chút giọng hát, một chút ngoại hình thì đã có thể bật lên. Quy luật thị trường là điều ai cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên chọn thí sinh có giọng tốt, phong cách tốt. Vì thế, có thí sinh rất nhỏ con, tôi vẫn chọn vì giọng tốt. Bên cạnh đó, có bạn ngoại hình sáng, ăn mặc đẹp mà khả năng lại giới hạn, tôi cũng đành nói lời chia tay.

Tôi cũng không có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu nhưng vẫn được khán giả thương. Đời tôi, gia tài lớn nhất vẫn là giọng hát. Tôi nghĩ, tài năng mới là thứ có thể theo chân ca sĩ suốt cả đời, duy trì tình cảm của khán giả bởi vẻ ngoài sẽ hao mòn theo năm tháng. Các sân chơi có thể thay đổi nhưng nếu được mời, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm giọng hát phải là yếu tố hàng đầu”.

MỚI - NÓNG