Đương kim vô địch Indonesia rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), đội U23 nước này sẽ xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong đội hình.
Đương kim vô địch Indonesia rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 ảnh 1

Tính đến thời điểm hiện tại, có 7 cầu thủ U23 Indonesia có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 4 cầu thủ tiếp xúc gần với nhóm cầu thủ mắc bệnh cũng đang bị cách ly. Ngoài ra, U23 Indonesia có 3 trường hợp chấn thương và chỉ còn duy nhất một thủ môn.

Trước tình hình này, HLV Shin Tae-yong đã đề nghị PSSI xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 và đã được chấp nhận. Đây là điều tương đối đáng tiếc vì U23 Indonesia đang là đương kim vô địch và cũng có lực lượng rất mạnh ở giải đấu sắp tới. Sự rút lui của Indonesia cũng sẽ khiến bảng B với các đối thủ là Malaysia, Myanmar và Lào có một số sự xáo trộn.

"Chúng tôi rất tiếc khi Indonesia phải hủy việc tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 vì dịch bệnh COVID-19. Xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các bên có liên quan vì tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát", Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết.

Trước đó, HLV Brad Maloney của U23 Malaysia xác nhận cầu thủ Muhammad Safwan Mazlan đã dương tính với COVID-19 và sẽ bỏ lỡ trận ra quân giải U23 Đông Nam Á 2022. Bên cạnh đó, "Những chú hổ Malayan" cũng không có sự phục vụ của 3 cầu thủ tài năng khác. Shaheswaram, Muhammad Alif Abdul Mutalib và Muhammad Umar Hakeem Suhar Rezwan đều vắng mặt vì CLB Johor Darul Tazim II không chịu nhả quân.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại Campuchia với sự tham dự của 11 đội bóng. U23 Việt Nam nằm ở bảng C với hai đối thủ rất khó chơi là Thái Lan và Singapore. Thành phần U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ U21 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Đinh Thế Nam.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.