ĐT Việt Nam khiến giải VĐQG Australia phải đổi luật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong động thái mới nhất, ban tổ chức giải VĐQG Australia đã sửa luật dành cho cầu thủ nước ngoài. Theo đó, luật “5 ngoại binh” sẽ được sửa thành luật “4+1”, cho phép các cầu thủ châu Á được ra sân ở xứ chuột túi.
ĐT Việt Nam khiến giải VĐQG Australia phải đổi luật ảnh 1

Theo thay đổi này, mỗi đội vẫn sẽ được đăng ký 5 ngoại binh. Nhưng thay vì được chọn ngoại binh từ bất cứ quốc gia nào trên khắp thế giới, mỗi đội bóng sẽ phải dành một suất cho các cầu thủ từ châu Á, đặc biệt là ASEAN.

Điều này có nghĩa số ngoại binh tự do sẽ bị giảm xuống 4, suất còn lại bắt buộc phải dành cho các cầu thủ đến từ châu Á. Và trong số này, phía Australia đang mong mỏi sự xuất hiện của các cầu thủ đến từ Thái Lan, Indonesia và đặc biệt là Việt Nam.

Giám đốc điều hành giải VĐQG Australia (A-League), ông Danny Townsend xác nhận: “Chúng tôi đã theo dõi 2 trận Australia gặp Việt Nam. Và nhận thấy rằng rất nhiều cầu thủ của họ đủ khả năng thi đấu tại A-League.

Chúng tôi mong các cầu thủ Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan sẽ đến đây để cung cấp những nét tươi mới cho các trận đấu. Bởi chúng tôi biết về khả năng của họ".

ĐT Việt Nam khiến giải VĐQG Australia phải đổi luật ảnh 2

Tomoki (trái) là một trong số các ngoại binh châu Á hiếm hoi tại A-League

Đây là một tín hiệu rất tích cực cho kế hoạch xuất ngoại của nhiều ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng có một điều không thuận lợi là giải VĐQG Australia diễn ra trùng với thời điểm các giải lớn của Đông Nam Á được tổ chức như SEA Games, AFF Cup. Do vậy, nếu sang đây thi đấu, các cầu thủ lớn nhất khu vực nhiều khả năng sẽ không thể về hội quân cho đội tuyển.

Với nhiều CLB ở xứ chuột túi, chính sách mới này cũng thay đổi khá nhiều kế hoạch chiêu mộ ngoại binh của họ bởi bấy lâu nay, họ vẫn khá trung thành với nguồn cầu thủ từ châu Âu, đặc biệt là ở Vương quốc Anh.

Lối chơi thiên về bóng bổng của các đội bóng A-League khá thích hợp với ngoại binh đến từ Anh. Trong đội hình các CLB lớn nhất xứ chuột túi, hầu hết các ngoại binh đến từ Anh, Pháp, Italia và các quốc gia châu Âu khác, trong khi "lính đánh thuê" châu Á rất hiếm hoi. Chắc chắn họ sẽ phải "soi giò" nhiều cầu thủ Việt Nam, Thái Lan... trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG