Lukaku giải cơn khát ghi bàn, Chelsea nhọc nhằn hạ đội bóng châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng Chelsea cũng chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước đội bóng châu Á Al Hilal ở bán kết FIFA Club World Cup vào đêm qua.
Lukaku giải cơn khát ghi bàn, Chelsea nhọc nhằn hạ đội bóng châu Á ảnh 1

Với đội hình gần như tối ưu, không khó đoán khi Chelsea làm chủ cuộc chơi. Họ liên tiếp đe doạ khung thành Al Hilal ngay từ khi bóng lăn. Phút 12, Rudiger đánh đầu chuyền bóng để Jorginho dứt điểm bằng chân phải, nhưng pha ra chân của tiền vệ người Ý đã bị cản phá.

Chỉ 1 phút sau, Ziyech tạt vào vòng cấm, Alonso băng vào dứt điểm nhưng anh lại bị từ chối. Phút 26, Kovacic có pha đi bóng dũng mãnh từ khu vực giữa sân, Lukaku nhận bóng trong vòng cấm rồi xoay người bắt vô lê bằng chân trái. Tiếc rằng nỗ lực của tiền đạo này vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Và rồi trước sức ép ghê gớm, Chelsea cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 32, Havertz liên tục đi bóng lắt léo từ cánh trái để loại bỏ hàng thủ rồi thực hiện đường căng ngang khiến trung vệ Shahrani mắc lỗi trước khung thành.

Anh để bóng đập người bay đến đúng vị trí của Lukaku. Cơ hội ghi bàn mở ra ngay trước mắt và Lukaku dễ dàng sút bồi ghi bàn đưa Chelsea dẫn trước 1-0! Điều đáng nói, đây mới là lần đầu tiên Lukaku ghi bàn sau 6 trận đã qua trên mọi đấu trường.

Phút 42, Lukaku có pha đi bóng trong vòng cấm, bóng đến chân Ziyech song cú sút chân phải của Ziyech đã bị cản phá. Kết thúc hiệp 1, Chelsea tạm dẫn Al Hilal với tỷ số 1-0.

Lukaku giải cơn khát ghi bàn, Chelsea nhọc nhằn hạ đội bóng châu Á ảnh 2

Bàn thắng dễ dàng của Lukaku

Sang hiệp 2, Chelsea điều chỉnh nhân sự, Kante vào sân thay Jorginho. Sự góp mặt của Kante tưởng như sẽ khiến đội bóng châu Á không có cơ hội lên bóng và Chelsea vẫn làm chủ cuộc chơi. Nhưng hoá ra Al Hilal vẫn có thể vùng lên. Trong khi số cơ hội Chelsea tạo ra không còn dồn dập như 45 phút đầu.

Phút 48, Alonso chuyền cho Havertz, sau đó anh đi bóng tốc độ cao rồi dứt điểm. Tiếc rằng từ góc hẹp nên cú đá chân trái của ngôi sao này không thành bàn. Phút 55, Ziyech đá phạt góc, chuyền vào vòng cấm, Azpilicueta đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng không đi vào gôn. Phút 60, cú sút xa chân trái từ ngoài vòng cấm của Ziyech bị hóa giải.

Phút 63, Al Hilal có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Pereira tạo điều kiện cho Marega dứt điểm. Song cú đá sệt của cựu tiền đạo Porto không thắng được Kepa. Phút 71, đến lượt Pereira có cơ hội. Nhưng tiền vệ của Al Hilal lại xử lý không thành công dù cự ly dứt điểm của anh là khá gần.

Đến phút 80, Chelsea mới tung đòn đáp trả. Lukaku đi bóng lắt léo trong vòng cấm, loại bỏ hàng thủ và thực hiện đường chuyền ngang. Mount sau đó thực hiện cú chạm bóng bằng chân phải, nhưng pha ra chân này chưa đủ khó để qua được hàng thủ Al Hilal.

Đây cũng là cơ hội cuối của trận đấu, Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Al Hilal và tiến vào chung kết gặp đại diện Brazil là Palmeiras vào ngày 12/2 tới.

MỚI - NÓNG