Tottenham muốn đăng cai ‘trận chung kết đắt giá nhất thế giới’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tottenham đang cân nhắc xin đăng cai trận tranh Siêu Cúp của giải bóng bầu dục nổi tiếng nhất thế giới - Super Bowl - vào năm 2026.
Tottenham muốn đăng cai ‘trận chung kết đắt giá nhất thế giới’ ảnh 1

Đây là trận bóng bầu dục được tổ chức thường niên và được ví von là “con gà đẻ trứng vàng của thể thao Mỹ”. Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ đang muốn đưa trận Siêu Cúp này ra nước ngoài nhằm khuếch trương tên tuổi giải đấu. Và Tottenham muốn nhân cơ hội để vừa kiếm tiền, vừa quảng bá hình ảnh đồng thời tìm nhà tài trợ khi sân Tottenham Hotspur của họ vẫn “ế” đối tác gắn tên.

Trong nhiều năm trở lại đây, trận tranh Siêu Cúp bóng bầu dục Mỹ được xem như ngày đại lễ thể thao của nước Mỹ, với lượng khán giả theo dõi qua truyền hình khổng lồ. Mỗi năm, hơn 100 triệu khán giả truyền hình theo dõi trận đấu này, khiến Super Bowl trở thành một trong số 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất mọi thời đại tại Mỹ.

Tottenham muốn đăng cai ‘trận chung kết đắt giá nhất thế giới’ ảnh 2

Sân nhà của Tottenham có thể đăng cai Super Bowl 2026

Đây cũng là trận chung kết thể thao nhất nhì thế giới về độ giàu có. Theo thống kê, trận Super Bowl năm ngoái được định giá tới hơn 130 triệu USD. Chỉ riêng tiền cát xê trả cho các ca sĩ biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp của Super Bowl cũng lên tới hơn 10 triệu USD. Mỗi cầu thủ thắng trận đấu này sẽ nhận trung bình từ 130 đến 150 ngàn USD. Tiền quảng cáo cho mỗi block 30 giây cũng tốn tới 6,5 triệu USD.

Đấy là những con số cho thấy độ giàu có của Super Bowl. Nói không quá, nó có thể vượt qua hầu hết các trận chung kết danh giá nhất trong thế giới bóng đá. Vì vậy, việc một sân bóng được tổ chức sự kiện này sẽ mang đến một cú hích lớn về cả tài chính lẫn thương hiệu, nhất là đối với sân Tottenham Hotspur vừa được đưa vào vận hành và chưa có nhà tài trợ.

Không rõ sân bóng đăng cai sự kiện này sẽ thu về bao nhiêu. Nhưng có một thống kê cho thấy rằng vào năm 2018, bang Minnesota đã thu về tới 450 triệu USD chỉ nhờ việc đăng cai trận Super Bowl.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).