VFF vẫn muốn HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội nữ ở World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mai Đức Chung sẽ vẫn dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ ở World Cup 2023.
HLV Mai Đức Chung sẽ vẫn dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ ở World Cup 2023.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết chưa có kế hoạch tìm người thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tại VCK World Cup 2023.

Chia sẻ với báo chí sau khi đội tuyển bóng đá nữ đoạt suất dự World Cup, HLV Mai Đức Chung cho biết ông muốn nghỉ ngơi nên sẽ không cùng đội tham dự giải đấu này vì đã cao tuổi. Quá trình chuẩn bị cho giải đấu tại Ấn Độ hết sức vất vả, nhiều cầu thủ mắc COVID-19 gây khó khăn trong quá trình thi đấu, tập luyện.

Mong muốn của HLV Mai Đức Chung là có người khác thay thế mình dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Ông có thể đảm nhiệm vai trò cố vấn nếu được VFF tin tưởng. Tuy nhiên trao đổi với Tiền Phong hôm nay, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết HLV Mai Đức Chung chưa có đề xuất cụ thể nào với VFF về vấn đề trên.

VFF vẫn muốn HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội nữ ở World Cup 2023 ảnh 1

Đội tuyển bóng đá nữ nhận thưởng hơn 20 tỷ đồng vì chiến tích đoạt vé dự World Cup. (Ảnh Anh Đoàn)

“Hiện HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ vừa về nước, đội cần nghỉ ngơi nên chúng tôi chưa trao đổi công việc. Chúng tôi cho rằng thời gian qua anh Chung vất vả nên cần được nghỉ ngơi thêm. VFF cũng chưa có kế hoạch tìm người mới”-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Theo vị này, hợp đồng giữa HLV Mai Đức Chung và VFF có thời hạn tới hết năm 2022. Trước mắt, ông Chung vẫn đảm nhiệm công việc với đội tuyển bóng đá nữ, trong đó có mục tiêu bảo vệ HCV ở SEA Games 31. Lãnh đạo VFF trên chia sẻ sau khi ổn định sức khoẻ, có thể HLV Mai Đức Chung sẽ xem xét lại quyết định.

Với thành tích đoạt vé tham dự VCK World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được nhận thưởng hơn 20 tỷ đồng, gồm tiền mặt và nhiều hiện vật có giá trị.

MỚI - NÓNG