HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành lời hứa với người hâm mộ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung không giấu nổi sự xúc động khi đội tuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.
HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành lời hứa với người hâm mộ' ảnh 1

"Toàn đội rất hạnh phúc sau chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi giành được thắng lợi cuối cùng như đã hứa với người hâm mộ. Thực sự tôi rất vui lúc này. Tôi và toàn đội không biết diễn tả thế nào về niềm vui giành vé dự World Cup 2023. Những pha ghi bàn của đội rất tốt, đẹp và đúng lúc", HLV Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, HLV Mai Đức Chung cùng nhiều thành viên ban huấn luyện đã vỡ oà cảm xúc, chạy vào sân ăn mừng cùng các nữ cầu thủ.

"Tôi cũng như toàn đội vỡ òa niềm vui. Chúng tôi vất vả bao lâu nay. Chúng tôi không thể kìm nổi những cảm xúc vui mừng như vậy. Tôi đã chạy ra sân ăn mừng cùng các cầu thủ của mình", thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam xúc động chia sẻ.

Hành trình đến với World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam trải qua nhiều chông gai. Những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhiều lúc khiến toàn đội tưởng chừng như phải bỏ dở giấc mơ World Cup, nhưng tất cả đã vượt qua và thể hiện bằng những màn trình diễn xuất sắc trên sân.

"Nếu không có những ca mắc COVID-19, đội tuyển nữ Việt Nam có thể chơi tốt hơn. Rất tiếc khi phải đến cuối giải chúng tôi mới thể hiện được đúng giá trị của mình. Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sức mạnh của đội, nhưng theo thời gian, dần dần chúng tôi cũng hồi phục và có sức khỏe tốt để thi đấu", HLV Mai Đức Chung nói.

Nhà cầm quân sinh năm 1951 gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đất nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để toàn đội vượt qua khó khăn để có được thành công hôm nay.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Việt Nam vào ngày 10/2 tới. Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian gần một tháng về thăm gia đình trước khi tái hội quân dự kiến vào tháng 3 tới để tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai quan trọng không kém trong năm 2022 là SEA Games 31.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.