HLV Mai Đức Chung từng đề xuất xin thua Hàn Quốc, Nhật Bản vì 'bão' COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung đã có những tiết lộ đặc biệt xung quanh hành trình giành vé dự World Cup khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang của đội tuyển nữ Việt Nam.
HLV Mai Đức Chung từng đề xuất xin thua Hàn Quốc, Nhật Bản vì 'bão' COVID-19 ảnh 1

“Từ khi AFC bốc thăm, chúng ta ở bảng C với các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Toàn đội nghĩ rằng đây bảng đấu khó khăn khi có hai đội bóng từng vô địch châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi từng nói bóng đá chưa nói trước được điều gì. Tôi nghĩ phần trăm của đội tuyển giành vé là không cao nhưng chúng ta có sức chiến đấu dũng mãnh, với sự kiên cường của người phụ nữ Việt Nam. Toàn đội thi đấu với tâm thế như vậy.

Tôi đã từng đề xuất chúng ta xin thua Hàn Quốc, Nhật Bản hai trận đầu do đội hình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, chỉ còn sáu cầu thủ khỏe mạnh. Thậm chí chỉ còn ba người tập luyện. Trong sự nghiệp của mình tôi chưa bao giờ lên giáo án chỉ còn ba cầu thủ tập luyện. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với các cầu thủ mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha. Tôi rất vui khi nhận được thông tin hơn chục cầu thủ khỏi bệnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau khi trở về từ Ấn Độ.

Trong suốt gần 2 tháng trong hành trình săn vé dự World Cup, từ chuyến tập huấn Tây Ban Nha tới VCK Asian Cup tại Ấn Độ, đội tuyển nữ đối mặt với vô vàn khó khăn. Không chỉ yếu tố dịch bệnh, mà còn là vấn đề tư tưởng, điều kiện thời tiết và môi trường sinh hoạt.

“Đội tuyển nữ Việt Nam đã một vài lần thi đấu xa nhà, ăn tết xa nhà. Lần này quá lâu, gần 2 tháng. Đối với các bạn trẻ, khó khăn rất là nhiều. Tư tưởng của nhiều cầu thủ cũng bị ảnh hưởng. Thời tiết ở Ấn Độ là nắng nóng, nắng 33 độ, chúng tôi toàn phải thi đấu vào giờ trưa, đó là khoảng thời gian thi đấu khắc nghiệt. Ấn Độ rất nhiệt tình tiếp đón, nhưng lại chủ quan với COVID-19 nên chúng tôi rất lo lắng.

Biện pháp của chúng tôi là phổ biến cho toàn đội không ra khỏi khách sạn, ngoại trừ đi ra sân tập và thi đấu, phải sinh hoạt trong khách sạn và chấp nhận hi sinh vì nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi làm công tác tư tưởng cho các bạn để thi đấu. Ngày Tết, Lãnh sự quán Việt Nam cũng đã hỗ trợ đội tuyển như gói bánh chưng, kẹo bánh, rượu vang để giúp các cầu thủ có được sự ấm áp gần quê nhà”, HLV Mai Đức Chung nói về những khó khăn đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua.

Nhà cầm quân sinh năm 1951 nhấn mạnh, Asian Cup là giải đấu khó khăn nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam từng đối mặt, nhưng thành quả lại ngọt ngào nhất. “Được dự World Cup là thành công lớn nhất của bản thân tôi và các cầu thủ thuộc đội tuyển. Đây là mong mỏi chung của mọi đội tuyển. Đây là thành tích cao nhất đối với tôi”, ông Chung bày tỏ.

World Cup 2023 tổ chức vào tháng 7 sang năm tại New Zealand và Australia. HLV Mai Đức Chung còn hợp đồng với VFF hết năm 2022. Chiến lược gia sinh năm 1951 cho biết trước mắt sẽ làm nhiệm vụ vì hợp đồng còn 10 tháng nữa, sau đó mới có những tính toán tiếp theo bởi còn "phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nếu còn sức khoẻ thì sẽ vẫn làm".

MỚI - NÓNG