Chật vật duy trì giải bóng đá nữ VĐQG

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bất chấp những thành tích trong khu vực và mới đây là chiến công đoạt vé tham dự VCK World Cup, bóng đá nữ thực tế đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Nhiều địa phương đối diện bài toán “tiền đâu”, trong khi duy trì giải VĐQG cũng hết sức chật vật.
Chật vật duy trì giải bóng đá nữ VĐQG ảnh 1

Bóng đá nữ gặt hái nhiều thành tích nhưng thường trực đối diện khó khăn. Ảnh: Anh Đoàn

Cuối năm 2019, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ký hợp đồng tài trợ trị giá 100 tỷ đồng trong 5 năm với tập đoàn Hưng Thịnh, mỗi năm 20 tỷ đồng. Số tiền này được thông báo sẽ dành đầu tư cho bóng đá nữ, như cải thiện lương, thưởng, nâng cao chế độ dinh dưỡng cho VĐV… Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa đạt thành tích đánh bại Thái Lan để đoạt HCV SEA Games 30.

Đây là khoản đầu tư lớn nhất bóng đá nữ được nhận, nhưng quá trình từ đó đến nay chưa thấy VFF công bố cụ thể kế hoạch giải ngân ra sao. Tuy nhiên có một thực tế là bóng đá nữ đang ngày càng gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vấn đề tài chính. Dù thành tích trong khu vực so với các đồng đội nam luôn vượt trội nhưng sức hút của bóng đá nữ khó bì. Mức độ đầu tư của các địa phương cho bóng đá nữ cũng kém, vài năm gần đây lại có xu hướng giảm hơn.

Điều này dẫn tới một thực tế là phong trào bóng đá nữ một số địa phương có dấu hiệu đi xuống, các đội bóng sa sút, kém chất lượng. Một ví dụ điển hình là Hà Nam, đơn vị vốn thường xuyên trong tốp các đội mạnh nhưng hiện nay đã rơi xuống nhóm dưới. Một đội bóng khác như Sơn La có lúc đã đứng trước nguy cơ giải thể, phải kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều phía.

Trong năm 2021, do dịch COVID-19 và khó khăn của các địa phương, giải bóng đá nữ VĐQG chỉ còn có 5 đội tham dự gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nam, Than Khoán sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt thay vì 2 lượt như bình thường. Việc duy trì được giải đấu như vậy cũng là nỗ lực rất lớn của VFF, nguồn tài chính hỗ trợ từ ông bầu Trần Anh Tú. Hơn 10 năm qua, doanh nghiệp Thái Sơn Bắc của bầu Tú gắn bó bền bỉ với giải bóng đá nữ.

Thành tích đoạt vé tham dự VCK World Cup có thể nói xuất phát từ nỗ lực tuyệt vời của các tuyển thủ và cũng là kết quả không ngờ với VFF bởi trước đó, đội gặp vô vàn khó khăn. Với thực trạng hiện tại thì việc chuẩn bị cho cúp thế giới tại Australia và New Zealand vào năm sau là không hề dễ dàng. Lý do bởi lực lượng của bóng đá nữ hiện đã mai một khá nhiều. Được biết VFF hiện cũng chưa có kế hoạch cho đội tuyển nữ tập huấn nước ngoài.

Trao đổi với PV Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, trước mắt HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ sẽ được tạo điều kiện nghỉ ngơi cùng gia đình sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. VFF sau đó sẽ làm việc với Ban huấn luyện để lên kế hoạch chi tiết cho các mục tiêu trong năm 2022 của đội tuyển bóng đá nữ.

“Riêng chuẩn bị cho việc dự World Cup, chúng tôi sẽ phải có các buổi làm việc riêng để lên kế hoạch cụ thể. Về cơ bản, việc đầu tư cho bóng đá nữ luôn gặp khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà là tình hình chung trên thế giới bởi bóng đá nữ khó thu hút được nguồn lực xã hội. Chúng tôi hy vọng rằng với thành tích đoạt vé dự World Cup, bóng đá nữ tới đây sẽ được quan tâm nhiều hơn. Khi đó chúng ta mới có điều kiện để chăm sóc cho bóng đá nữ tốt hơn”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Về ý tưởng mời các đội bóng đá nữ nước ngoài tham dự giải VĐQG, Uỷ viên thường trực VFF Trần Anh Tú cho rằng đây là “một ý tưởng rất thú vị”. Tuy nhiên việc thực hiện cần phải có sự thông qua của VFF, đồng thời sẽ phức tạp hơn so với tổ chức giải thông thường.

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho HLV Mai Đức Chung

Chiều 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, HLV Mai Đức Chung do có thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng Chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023 của Liên đoàn bóng đá Thế giới.

Các vận động viên khác của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về việc tặng Bằng khen cho 29 cá nhân Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam, do có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Thành Nam

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.