Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/1, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, báo Tiền Phong, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình "Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện" 2022 tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.
Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 1

Chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về vật chất được đón Tết Nguyên đán yên ấm, an vui, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 2

Tiền Phong là xã cửa ngõ của huyện biên giới Quế Phong có 10.243 nhân khẩu với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống (Thái, Kinh, Khơ Mú, Thổ). Toàn xã còn 45% hộ nghèo, số hộ cận nghèo cao, một số thôn, bản giao thông khó khăn và chưa có điện.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 3

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khẳng định sự quan tâm, truyền thống "tương thân, tương ái" của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Nghệ An nói riêng với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây cũng là hoạt động an sinh xã hội thường niên mà Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An triển khai mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn, bước sang năm mới, người dân xã Tiền Phong sẽ có bước phát triển kinh tế, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; mong muốn thầy và trò trường Tiểu học Tiền Phong dạy và học thật tốt, đổi thay quê hương.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 4

Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng Đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh trao biển tượng trưng các món quà cho đại diện UBND xã Tiền Phong.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 5

Ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An trao tặng túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 6
Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 7

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng công trình sân bóng chuyền, 100 túi an sinh, 50 chăn ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 100 áo ấm, 50 khăn quàng đỏ... cho học sinh trường Tiểu học Tiền Phong. Tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 8

Ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong gửi lời cảm ơn tới Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm, hỗ trợ tới người dân khó khăn trên địa bàn huyện. "Các hoạt động an sinh xã hội không chỉ là sự sẻ chia mà còn là sự động viên, động lực cho người dân vượt nghèo, xây dựng phát triển kinh tế. Huyện Quế Phong là địa bàn biên giới, có nhiều dân tộc anh em sinh sống, điều kiện còn thiếu thốn, khó khăn, mong rằng BTC "Mùa Đông ấm - Xuân tình nguyện" sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết "lá lành đùm lá rách" giúp đỡ người dân nghèo", Chủ tịch UBND huyện Quế Phong chia sẻ.

Mang mùa Đông ấm tới người nghèo vùng biên viễn ảnh 9

Niềm vui của người dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) khi đón nhận món quà của BTC chương trình. Mùa đông sẽ vơi bớt cái lạnh nơi miền biên viễn bởi những chiếc áo ấm, chăn ấm, đặc biệt là truyền thống "tương thân, tương ái" của xã hội với người nghèo. Trước đó, ngày 16/1, Tỉnh đoàn Nghệ An, báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Bất động sản Nghệ Nhân đã tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, với tổng giá trị quà hơn 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG