Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/1, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hội đồng Đội TƯ phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức ngày hội “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” năm 2022.

Chương trình nhằm đem đến cho các em thiếu nhi, các thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các em thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày Tết truyền thống thật vui vẻ, đầm ấm và nghĩa tình.

Tham dự có ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND Bình Định; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, năm 2021 trải qua với rất nhiều khó khăn và thử thách, trong đó, trẻ em là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt thòi rất lớn.

Bước sang năm 2022 với một niềm tin sẽ chiến thắng và vượt qua đại dịch COVID-19 và đem đến cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa có những ngày Tết thật là ấm áp, vui tươi, Hội đồng Đội TƯ triển khai chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương” tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước.

Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Trương Định

“Lễ hội gói bánh chưng Tết ấm cho em hôm nay trong chuỗi các chương trình "Xuân sẻ chia – Tết yêu thương" mong muốn mang đến cho các em một ngày hội với nhiều hoạt động vui chơi, các trò chơi dân gian, và cùng nhau gói, nấu bánh chưng, bánh tét nhân ngày Tết. Đồng thời, cũng mang đến cho các em những món quà, học bổng như là niềm động viên, mong các em vững tin hơn, bước vào một năm mới thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và cố gắng học thật giỏi…”, chị Trang chia sẻ.

Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định ảnh 2

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao quà Tết cho các thầy cô giáo làm tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trương Định

Tại chương trình, Hội đồng Đội TƯ và các đơn vị đồng hành đã trao tặng cho Hội đồng Đội tỉnh Bình Định 600 suất quà Tết dành cho thiếu nhi và giáo viên làm tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn trị giá 130 triệu đồng, 100 suất học bổng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 100 triệu đồng, 20 thiết bị học tập trực tuyến dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng, 200 thùng sữa dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 50 triệu đồng.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn và 300 hộp thuốc Kovir với tổng trị giá 130 triệu đồng dành cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định trao tặng 100 suất học bổng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 100 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trao tặng 19 suất quà với tổng trị giá 19 triệu đồng cho 19 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Hội đồng Đội TƯ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã trao tặng 1 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho em Đinh Thị Y Mơ, lớp 3 Trường tiểu học Canh Liên tại Làng Kà Nâu (xã Canh Liên, huyện Vân Canh).

Cũng trong ngày, thay mặt TƯ Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã tới thăm, động viên và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn.

Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định ảnh 3
Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định ảnh 4

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tham gia gói bánh cùng các em học sinh. Ảnh: Trương Định

Hội đồng Đội TƯ tổ chức 'Xuân chia sẻ- Tết yêu thương' tại miền núi Bình Định ảnh 5

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi năng động Việt Nam". Ảnh: Trương Định

MỚI - NÓNG