'Rồng lửa' S-400 Nga lên đường đến Belarus tập trận chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Interfax hôm nay, 21/1, cho biết Nga đã đưa 2 tiểu đoàn tên lửa đất-đối-không S-400 tới Belarus để tham gia cuộc tập trận vào tháng tới.

Theo Interfax, binh sĩ và khí tài Nga đã bắt đầu lên đường đến Belarus trong tuần này để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Giải pháp đồng minh”.

Mục tiêu của đợt tập trận, theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin, là diễn tập đẩy lùi hành động xâm lược từ bên ngoài, chống khủng bố và bảo vệ lợi ích của Nga, Belarus.

Cuộc tập trận diễn ra ở 2 khu vực là rìa phía Tây của Belarus (gần Ba Lan, Lithuania, 2 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO) và dọc theo biên giới Ukraine. Quá trình tập trận chia thành 2 giai đoạn: từ ngày 18/1 đến ngày 9/2 và từ ngày 10 đến ngày 20/2.

Trong số các khí tài được Nga điều đến Belarus, có 12 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và hệ thống tên lửa Pantsir. Đáng chú ý, 2 tiểu đoàn tên lửa S-400 (mỗi tiểu đoàn thường bao gồm 8 hệ thống tên lửa đất-đối không) cũng đã được đưa đến Belarus từ vùng Khabarovsk (Viễn Đông Nga) bằng tàu hoả.

Hệ thống S-400 lên đường đến Belarus. Nguồn: Interfax

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang gia tăng căng thẳng về vấn đề Ukraine. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga điều gần 100.000 quân đến biên giới để uy hiếp Kiev.

Kiev cũng tin rằng lực lượng Nga được triển khai đến Belarus có thể sẽ tiếp tục đóng quân ở nước này vô thời hạn. Khi đó, Ukraine có thể bị tấn công từ cả phía Bắc, phía Đông lẫn phía Nam.

Cáo buộc này nhiều lần bị Nga bác bỏ. Tuy nhiên, Mátxcơva khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu phương Tây phản đối đề xuất an ninh của nước này.

Theo Reuters, Moscow Times
MỚI - NÓNG