Minsk nói gì về khả năng đưa vũ khí hạt nhân Nga đến Belarus?

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga. Ảnh: Reuters
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars RS-24 của Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Belarus cảnh báo nước này có thể tiếp nhận vũ khí hạt nhân Nga để đối phó với sự gia tăng hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan.

“Như Tổng thống Alexander Lukashenko đã nói, chúng tôi đang xem xét khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus để đối phó với các động thái mà NATO có thể tiến hành trong tương lai trên lãnh thổ Ba Lan”, Ngoại trưởng Belarus - Vladimir Makei nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.

Ông Makei nhấn mạnh Belarus “có nhiều lựa chọn khác ít kịch tính hơn để trả đũa các động thái thù địch của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp kinh tế như cho dừng đường ống khí đốt dẫn vào Tây Âu qua lãnh thổ nước này.”

“Đó chỉ là một trong những biện pháp đáp trả khả thi đối với các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Belarus”, ông Makei nói.

Trước đó hồi cuối tháng 11, Tổng thống Lukashenko đã mời Nga triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus nếu Mỹ đưa bom nguyên tử đến Đông Âu. “Tôi đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa vũ khí hạt nhân trở lại Belarus”, ông Lukashenko nói.

Ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, Belarus đã tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và tự nguyện từ bỏ một phần kho vũ khí mà nước này nắm giữ. Số vũ khí hạt nhân còn lại được đưa trở lại Nga vào cuối năm 1996.

Theo ông Lukashenko, việc khôi phục lực lượng răn đe hạt nhân từ thời Liên Xô trên lãnh thổ Belarus “sẽ là biện pháp hiệu quả nhất trong trường hợp này”.

“Tôi không nói suông”, ông Lukashenko nhấn mạnh, nhưng không nói rõ ông muốn Mátxcơva triển khai loại vũ khí nào, và tuyên bố rằng việc này sẽ được thực hiện với sự đồng ý của cả hai bên.

Mối quan hệ giữa Minsk và phương Tây đã xấu đi trong vài tháng gần đây sau khi hàng ngàn người di cư đổ về biên giới Belarus với mong muốn được tị nạn ở Ba Lan.

Belarus cáo buộc Ba Lan ngược đãi những người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông. Ngược lại, các nhà chức trách Ba Lan chỉ trích Minsk vì cố tình châm ngòi cho cuộc khủng hoảng di cư bằng cách đưa người tị nạn đến biên giới để gây sức ép cho Liên minh châu Âu (EU).

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.