AS Roma không thắng, Mourinho lại đổ tại

0:00 / 0:00
0:00
AS Roma không thắng, Mourinho lại đổ tại
TPO - AS Roma lại không thắng và Jose Mourinho lại có dịp bày tỏ sự bực bội của mình. Lần này, nhà cầm quân Bồ Đào Nha nhắm đến các trọng tài.

Lý do vì Mourinho muốn các trọng tài phải cho AS Roma được hưởng penalty, không chỉ một mà đến hai lần, trong trận hòa Bodo Glimt 2-2 vào sáng nay tại Europa Conference League.

Sau trận, trên kênh Sky Sport Italia, ông đã dùng những lời lẽ khá gay gắt để nói về đội ngũ cầm cân nảy mực trận đấu và về chính các học trò: “Tôi nghĩ đây là kết quả thật khắc nghiệt với chúng tôi. Đó không phải là một màn trình diễn tuyệt vời, chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi kỹ thuật, đặc biệt là trong hiệp một khi chơi phòng ngự. Mỗi khi bóng đến chân Veretout hoặc Darboe, chúng tôi lại mất bóng.

Thực tế là kết quả của trận đấu là 2-2, nhưng có hai quả phạt đền đã rõ ràng như ban ngày. Rõ ràng như ban ngày. Bạn có thể nói về bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng thực tế thì tỷ số vẫn là 2-2. Họ chỉ có hai cú sút trúng đích nhưng ghi được hai bàn thắng. Chúng tôi ghi được hai bàn thắng song có hai quả phạt đền rõ ràng bị từ chối.

AS Roma không thắng, Mourinho lại đổ tại ảnh 1

Với trận hòa 2-2 trước Bodo Glimt sáng nay, Roma chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất

Tôi không biết liệu họ có bố trí những trọng tài kém hay những người mới bắt đầu sự nghiệp để cầm quân ở Conference League hay không. Ở lượt đi, tôi không nói bất cứ điều gì về trọng tài vì chúng tôi đã thua 1-6, nhưng ở lượt về thì đó là hai quả phạt đền quá rõ ràng".

Trận hòa Bodo Glimt khiến Mourinho chưa thể phục hận đối thủ, những người đã cho ông nếm trải thất bại cay đắng nhất sự nghiệp. Và tai hại hơn, nó khiến áp lực dồn nặng lên vai Mourinho khi Roma chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Europa Conference League, Roma vẫn phải đứng thứ nhì sau 4 lượt trận. Họ kém chính Bodo Glimt và đang bị Zorya bám sát với chỉ 1 điểm. Bởi vậy, Mourinho vẫn chưa thể nhẹ gánh ở mặt trận hạng ba châu Âu nhằm dồn sức cho Serie A, đấu trường mà đội bóng của ông càng ngày càng tụt lại ở cuộc đua trên nhóm đầu.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.