HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận gặp nhiều bất lợi khi làm khách của ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận gặp nhiều bất lợi khi làm khách của ĐT Việt Nam
TPO - HLV tuyển Nhật Bản - Hajime Moriyasu - thừa nhận những khó khăn ở trước mặt trong chuyến làm khách của ĐT Việt Nam.

Với 6 điểm sau 2 thắng, 2 thua, ĐT Nhật Bản đã bị các đối thủ bỏ xa 6 điểm ở cuộc đua giành ngôi đầu. Vì thế, nếu còn muốn giành vé trực tiếp dự World Cup 2022, thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á buộc phải thắng tất cả các trận còn lại, bao gồm 6 điểm bắt buộc trước Việt Nam và Oman ở 2 trận đấu trong tháng 11.

HLV Hajime Moriyasu cũng thừa nhận thực tế này. Ông cho rằng đội bóng của ông đã "bị dồn vào chân tường" trong nỗ lực giành quyền tham dự World Cup 2022.

"Tôi lo lắng bởi biết rằng Nhật Bản đang ở trong một tình huống rất khó khăn", Moriyasu nói. "Chúng tôi dựa lưng vào tường và chúng tôi phải cố gắng cống hiến mọi thứ để giành được nhiều điểm nhất có thể từ sáu trận còn lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thực sự tin rằng Nhật Bản có thể đủ điều kiện tham dự World Cup".

HLV tuyển Nhật Bản thừa nhận gặp nhiều bất lợi khi làm khách của ĐT Việt Nam ảnh 1

HLV Moriyasu đang đối mặt với vô vàn áp lực

Bên cạnh áp lực phải thắng, ĐT Nhật Bản còn vấp phải vấn đề thời tiết khí hậu, điều mà ĐT Australia từng đối diện trong chuyến hành quân đến Hà Nội hồi tháng 9. Trước giờ lên đường, Moriyasu đã cảnh báo các học trò.

"Đó sẽ là một môi trường khác với những gì các cầu thủ đã quen thuộc. Lúc này, thời tiết ở Nhật Bản và châu Âu rất mát mẻ. Nhưng sắp tới, chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới sức nóng bởi thời tiết tại đó sẽ rất khác. Vì vậy, chúng tôi cần chú ý đến tình trạng của các cầu thủ".

Nhưng bất chấp khó khăn, thầy trò Moriyasu vẫn phải giành 6 điểm bằng mọi giá trước hai đối thủ yếu hơn trong loạt trận giữa tháng này. Trước là để thắp lên hy vọng giành vé trực tiếp, sau cũng là để cứu chính chiếc ghế của Moriyasu.

Lúc này, truyền thông Nhật Bản đồn đoán ông có thể "bị sa thải với bất cứ một kết quả nào khác một chiến thắng". Nhật Bản sẽ gặp Việt Nam vào ngày 11/11 và ngày 16/11 là đụng độ Oman.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.