Xavi chủ động chia tay cầu thủ, gây sức ép để được trở về Barca

0:00 / 0:00
0:00
Xavi chủ động chia tay cầu thủ, gây sức ép để được trở về Barca
TPO - HLV Xavi đang cố gắng gây sức ép lên đội bóng chủ quản Al-Sadd để được cho phép chuyển sang dẫn dắt Barcelona.

Sau trận Al-Sadd hòa Al-Duhail 3-3, HLV Xavi đã chủ động bắt tay tất cả các cầu thủ và trọng tài như một lời tạm biệt. Sau đó, chính chiến lược gia này nói với giới truyền thông rằng 'trái tim' của ông đang nằm ở sân Nou Camp.

"Tôi đã nói chuyện với Barca trong nhiều ngày, mọi chuyện đã xong. Nhưng bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào cuộc đàm phán giữa các đội bóng, giữa họ cần có thỏa thuận. Đại diện Barcelona sẽ đến nói chuyện, tất cả chúng tôi đều háo hức và vui mừng. Tôi thật sự muốn trở về nhà, tôi hi vọng điều đó sẽ xảy ra. Tôi vẫn còn hợp đồng và giờ các CLB phải đàm phán", HLV Xavi cho biết.

Đội trưởng của Al-Sadd, Abdelkarim Hassan, dường như cũng đã chấp nhận sự thật là ông thầy của mình sắp chia tay đội bóng để trở về Barcelona.

"Mọi người đều buồn vì sự chia tay của Xavi. Nhưng đó là cơ hội của ông ấy vì Barcelona là một đội bóng vĩ đại. Xavi đã mang đến rất nhiều thứ cho bóng đá Qatar, cho các cầu thủ Al-Sadd với những ý tưởng mới lạ. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy rất nhiều", cầu thủ này nói.

Phó chủ tịch Barcelona Rafa Yuste và giám đốc bóng đá Mateu Alemany đã đến Qatar để gặp gỡ ban lãnh đạo Al Sadd về trường hợp của Xavi. Nếu mọi việc thuận lợi, nhà cầm quân 41 tuổi này sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi và bắt đầu dẫn dắt đội bóng xứ Catalan trong trận đấu với Celta Vigo.

Tuy nhiên, Al-Sadd cương quyết muốn giữ người.

"Chúng tôi hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn từ Barcelona, ​​chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng điều này. Quan điểm của câu lạc bộ là rõ ràng ngay từ đầu, chúng tôi không thể để ông ấy ra đi vào thời điểm nhạy cảm này của mùa giải.", giám đốc điều hành Turki Al-Ali cho biết.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.