Koeman từ chối yêu cầu giảm phí đền bù từ Barca, đòi nhận đủ số tiền khổng lồ

0:00 / 0:00
0:00
Koeman từ chối yêu cầu giảm phí đền bù từ Barca, đòi nhận đủ số tiền khổng lồ
TPO - Ronald Koeman cương quyết không chịu nhượng bộ sau khi bị Barcelona sa thải. Chiến lược gia người Hà Lan mong muốn nhận đủ quyền lợi.

Tờ Sport.es của Tây Ban Nha dẫn lời Lluis Canut, nhà báo thân cận với Koeman, cho biết nhà cầm quân người Hà Lan mong muốn nhận đủ số tiền đền bù 12 triệu euro như hợp đồng.

"Anh ấy muốn lấy đến đồng xu cuối cùng. Số tiền 12 triệu euro này không liên quan đến tiền giải phóng hợp đồng mà Barcelona trả cho Liên đoàn bóng đá Hà Lan trước đó. Tôi không biết con số khổng lồ này có bao gồm tiền đền bù cho các trợ lý của anh ấy hay không, và đã tính đến chuyện hoãn 45% lương mùa trước vì đại dịch chưa", Lluis Canut cho biết.

Nhà báo này cũng khẳng định Giám đốc điều hành của Barca, Ferran Reverter đã đưa ra lời đề nghị ban đầu khoảng 7 triệu euro nhưng bị HLV Koeman từ chối ngay lập tức.

"Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, Barcelona chỉ muốn trả khoảng 7 triệu euro, khác xa với con số 12 triệu. Đó là một hợp đồng được ký kết với cả hai bên và hợp lệ nên Barcelona cần phải tôn trọng điều khoản", nhà báo Canut nói thêm. 12 triệu euro thực sự là một con số khổng lồ trong bối cảnh Barcelona vẫn đang phải gánh món nợ gần 1 tỷ euro trên vai.

Koeman đã bị sa thải khỏi vị trí HLV của Barcelona sau thất bại 0-1 trước Rayo Vallecano ở La Liga, kết quả khiến họ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Sergi Barjuan hiện là HLV tạm quyền và đã chỉ đạo Barcelona trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng với Alaves tại Nou Camp. Cựu tiền vệ huyền thoại Xavi được cho là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng Barcelona nhưng vẫn còn hợp đồng với đội bóng Qatar, Al Sadd.

MỚI - NÓNG