'Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan thành mây khói'

0:00 / 0:00
0:00
'Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan thành mây khói'
TPO - Tờ The Guardian đã có bài bình luận về tình hình bóng đá Trung Quốc hiện tại và nhận định, đội tuyển quốc gia nước này khó có cơ hội mơ đến World Cup 2022.

Hôm thứ Bảy, HLV Rafael Benitez dẫn dắt Everton cầm hòa MU trên sân Old Trafford và một ngày sau đó, đến lượt Rennes của HLV Bruno Genesio đánh bại PSG trên sân nhà. Hồi tháng 1 năm nay, cả hai chiến lược gia này đều đang làm việc tại giải Super League của Trung Quốc nhưng họ, cùng nhiều ngôi sao châu Âu khác, đã lần lượt ra đi vào thời điểm giải đấu bước vào giai đoạn suy thoái.

Super League đối mặt với những khó khăn tài chính chưa từng thấy, dù từng chi tới 300 triệu bảng vài năm trước để mang về những ngôi sao hàng đầu như tiền vệ Oscar của Chelsea. 'Thuế chuyển nhượng' và giới hạn tiền lương ngày càng chặt chẽ cũng không thể giúp các đội bóng thoát khỏi cảnh nợ nần. Jiangsu FC đã giành chức vô địch vào năm ngoái nhưng buộc phải giải thể vì chủ sở hữu, tập đoàn Suning, đã quyết định rút lui khỏi thể thao. Tianjin Tianhai cũng không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá Trung Quốc.

'Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan thành mây khói' ảnh 1

Nghiêm trọng hơn, đội bóng giành 8 chức vô địch trong thập kỷ qua là Guangzhou FC đang đối mặt với tương lai bất ổn vì những vấn đề của cổ đông lớn nhất đội bóng, Evergrande. Tập đoàn bất động sản khổng lồ này đang gánh một khoản nợ lên đến 225 tỷ bảng Anh. Vào tuần trước, HLV Fabio Cannavaro đã chia tay đội bóng và nếu đội bóng hàng đầu Trung Quốc này phá sản thì có thể kéo theo hiệu ứng dây chuyền ở Super League. Evergrande cũng đóng góp rất nhiều vào nền bóng đá Trung Quốc, từng chi tiền để thuê HLV Marcello Lippi dẫn dắt đội tuyển nước này từ năm 2016 đến năm 2019.

Super League đang trên đà suy thoái và nỗi ám ảnh về việc trở lại World Cup của đội tuyển Trung Quốc lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu như ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển, các đội bóng quốc nội và đội tuyển quốc gia phải tranh giành cầu thủ thì tại Trung Quốc, Super League đã bị dừng lại từ tháng 8 đến tháng 12 để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển quốc gia nước này đủ điều kiện tham dự vòng loại World Cup 2022.

Không có trận đấu, không có doanh thu và không được phủ sóng trên phương tiện truyền thông, Super League rơi vào cảnh bấp bênh. Nếu Trung Quốc có khả năng lọt vào World Cup thì sự hy sinh của Super League là xứng đáng nhưng sự thật đội tuyển Trung Quốc không có năng lực cạnh tranh tại vòng loại cuối cùng.

'Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan thành mây khói' ảnh 2

Hai trận đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Trung Quốc toàn thua và không ghi được bàn thắng nào. Nếu họ thất bại trước Việt Nam vào Saudi Arabia, cánh cửa giành tấm vé trực tiếp đến Qatar chắc chắn sẽ đóng lại. Họ không đủ năng lực để xếp trên Nhật Bản hoặc cạnh tranh với Saudi Arabia hay Australia. Ngay cả khi cán đích ở vị trí thứ ba, Trung Quốc sẽ phải đối đầu với những đội bóng rất mạnh ở vòng play-off.

Đây là một câu chuyện quen thuộc và đáng buồn với người hâm mộ Trung Quốc, chỉ có một vài điểm khác so với những lần trước. Những khoản đầu tư đào tạo trẻ chỉ mang lại kết quả sau khoảng 10 năm nữa, dẫn đến việc bóng đá Trung Quốc phải dùng những biện pháp ngắn hạn. Ai Kesen, Alan Carvalho và Aloísio là những cầu thủ Brazil nhập quốc tịch Trung Quốc để giải quyết vấn đề mà đội tuyển Trung Quốc còn thiếu và yếu: ghi bàn và kiến ​​tạo (các đội bóng ở Super League dùng cầu thủ ngoại ở vị trí này thay vì cầu thủ Trung Quốc, đó cũng là một phần của vấn đề). Nhưng những gì bộ ba này để lại vẫn chỉ là nỗi thất vọng.

'Giấc mơ World Cup của Trung Quốc tan thành mây khói' ảnh 3

Trong hoàn cảnh đó, HLV Lý Thiết của đội tuyển Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một đội bóng gắn kết như một câu lạc bộ để thi đấu ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, chính vị chiến lược gia này cũng phải thừa nhận một sự thật phũ phàng sau trận thua trước Nhật Bản vào tháng 9.

“Giờ đây chúng tôi đã hiểu rõ hơn về vị trí của đội mình ở châu Á. Tôi hy vọng các cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc có thể coi mỗi trận đấu ở vòng loại World Cup này như trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Và họ cũng nên có tâm lý như vậy khi thi đấu với Việt Nam.

Khoảng cách giữa chúng tôi và các đội hàng đầu châu Á, đặc biệt là về tốc độ, là rõ ràng và chúng tôi hiện đang tập trung hơn vào những khía cạnh mà chúng tôi cần cải thiện”, HLV Lý Thiết cho biết.

Đội tuyển Trung Quốc rất muốn chiến thắng Việt Nam để tạo động lực. Nhưng nền bóng đá Trung Quốc còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn trở lại World Cup.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG