Trung Quốc phân tích từng tuyến của hai đội: Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vượt trội

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc phân tích từng tuyến của hai đội: Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vượt trội
TPO - 00h00 ngày 8/10, trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ bắt đầu. Gần tới ngày bóng lăn, sức nóng càng được báo chí 2 bên nhân lên. Mới đây, tờ Sohu đã có một bài phân tích rất tỉ mỉ những điểm mạnh yếu ở từng tuyến của hai đội tuyển.

Thủ môn: Yan Junling mang đến nhiều an tâm hơn

Yan Junling là thủ môn số một của đội tuyển Trung Quốc trong những năm gần đây. Yan Junling từng thể hiện tốt trước tuyển Nhật Bản với liên tiếp những pha cứu thua. Nếu không có anh, chắc chắn tỷ số đã không dừng lại ở 1-0.

Trong khi đó, bên phía tuyển Việt Nam thì họ lại thay phiên nhau giữa các lựa chọn ở khung gỗ. Lần này Văn Lâm bị loại do bị trật khớp vai trái và điều đó có nghĩa Tấn Trường trở thành phương án số một.

Khi Tấn Trường trấn giữ khung thành trong hai trận đấu gần nhất, tuyển Việt Nam thủng lưới tới 6 lần, 3 lần mỗi trận. Đó là lý do các chân sút Trung Quốc có thể tự tin. Hy vọng họ sẽ duy trì được trạng thái tốt trong trận đấu với Việt Nam.

Phòng thủ: Cả hai bên đều gặp khó

Dù là đội tuyển Trung Quốc hay đội tuyển Việt Nam thì thời gian gần đây họ đều bị ảnh hưởng bởi những chấn thương ở hàng thủ, với các mức độ khác nhau. Do vậy, chắc chắn hai bên sẽ không có những gương mặt tốt nhất ở “tuyến đê” của mình.

Trung Quốc phân tích từng tuyến của hai đội: Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vượt trội ảnh 1

Trọng Hoàng sẽ không kịp dự trận này

Bên phía Trung Quốc, hậu vệ Zhu Chenjie dính chấn thương trong trận đấu giao hữu với Syria vào ngày 30/9 vừa qua và dù vết đau không quá nặng thì anh vẫn không kịp bình phục. Trong khi đó, hậu vệ cánh Gao Zhunyi đã không ra sân tập ở thời gian gần đây. Điều đáng mừng là Zhang Linpeng và Li Lei, những người trước đó bị đau, đã trở lại luyện tập cùng đội, nhưng thể lực của họ vẫn là một dấu hỏi trước giờ ra trận.

Hàng thủ của tuyển Việt Nam cũng gặp khủng hoảng vì chấn thương. Văn Hậu, Trọng Hoàng bị đau dài hạn nên không thể dự trận này. Trung vệ Nguyễn Thành Chung bị rách cơ sau trận thua Australia 0-1 và cũng mới trở lại tập luyện gần đây.

Trong khi đó, Đình Trọng chưa chắc đã có thể thi đấu với 100% khả năng vì luôn bị chấn thương ám ảnh. Rõ ràng, cả hai đội đều sẽ đau đầu với lựa chọn nhân sự ở tuyến phòng ngự của mình.

Tiền vệ: “Tam Nguyễn” mang đến nhiều lo ngại

Tờ Sohu nhận định rằng trong trận đấu tới, bộ ba tiền vệ họ Nguyễn của ĐT Việt Nam gồm Quang Hải, Hoàng Đức và Tuấn Anh sẽ là 3 ngòi nổ nguy hiểm với Trung Quốc. Bởi đây là 3 cầu thủ “tuy không cao nhưng rất linh hoạt”. Khả năng chuyền bóng và sút xa là một trong những điểm mạnh của bộ ba này.

Trong khi đó, tuyến giữa của tuyển Trung Quốc dường như yếu thế hơn. Những trận đấu vừa qua, họ đã gây nên nhiều chỉ trích. Zhang Xizhe không thể phát huy được khả năng làm cầu nối giữa các tuyến phòng ngự và tấn công. Ngoài ra, việc Trung Quốc quá phụ thuộc vào dàn sao nhập tịch cũng khiến vai trò của hàng tiền vệ bị lu mờ.

Trung Quốc phân tích từng tuyến của hai đội: Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vượt trội ảnh 2

Áp lực đang đặt lên vai Wu Lei

Tiền đạo: Wu Lei và Công Phượng lĩnh trọng trách ghi bàn

Wu Lei và Công Phượng chắc chắn phải chịu trách nhiệm về khả năng ghi bàn của hai bên. Theo Sohu, sự so sánh giữa hai người, trên thực tế, đã có từ lâu. Dù không đạt đến tầm của Wu Lei, nhưng Công Phượng cũng có kinh nghiệm thực chiến ở nước ngoài.

Hôm nay, xét về thể trạng, có vẻ như Công Phượng có chút lợi thế. Bởi Wu Lei vừa chân ướt chân ráo trở lại đội tuyển và mới tập được 2 buổi. Nhưng Wu Lei lại phải chịu nhiều áp lực hơn, bởi xét cho cùng, đội tuyển Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở vòng loại cuối cùng. Sohu kết lại, hy vọng với sự trợ giúp đắc lực từ Elkeson và Alan, Wu Lei sẽ giúp tuyển Trung Quốc chấm dứt mạch tịt ngòi.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.