‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân

TPO - Với bàn tay “ma thuật” của mình, nghệ sĩ trang điểm người Canada Lianne Moseley có thể “phù phép” cho những người thường trở thành Super Man hay Wonder Woman như trong truyện tranh bước ra.  
‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 1

Lianne Moseley đứng giữa các "siêu nhân" do cô tạo ra. Để thực hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình, cô gái 25 tuổi này sử dụng một loại đồ trang điểm có tên là Aquacolor. Thông thường Lianne mất khoảng 7 tiếng để biến người thật thành... siêu nhân qua nghệ thuật trang điểm.

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 2

Một trong những tác phẩm đầu tay của Lianne là biến bản thân mình thành nhân vật truyện tranh yêu thích Sterling Archer.

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 3

Lianne trong vai Người Khổng Lồ Xanh Hulk phiên bản nữ.

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 4

Một người bạn của Lianne biến thành Aquaman.

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 5

Kẻ thù của Batman - Poison Ivy (trái) và Thuyền trưởng Spock trong "Star Strek" (phải)

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 6

Frank Millers trong "Thành phố tội lỗi" ("Sin City")

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 7

Người Nhện Spide Man

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 8

Siêu nhân

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 9

Gwen trong iZombie (trái) và Arachnophilia - một nhân vật trong truyện tranh Marvel.

‘Phù thủy’ biến người thường thành... siêu nhân ảnh 10

Jean Grey (trái) và phiên bản nữ của Captain Planet (phải).

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.