Phòng làm việc Hi-tech của Thủ tướng Medvedev

Phòng làm việc Hi-tech của Thủ tướng Medvedev
TP - Thủ tướng Nga Medvedev sẽ trở lại phòng làm việc trước đây của mình tại Phủ Thủ tướng. Các hệ thống công nghệ cao được lắp đặt tại đây giúp ông có thể họp trực tuyến với các lãnh đạo địa phương.

> Thủ tướng Nga có thể tái tranh cử tổng thống

Thủ tướng Medvedev trong phòng làm việc vừa tu sửa xong
Thủ tướng Medvedev trong phòng làm việc vừa tu sửa xong.

Hồi giữa năm nay, sau khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống và chuyển từ Phủ Thủ tướng về Điện Kremli, căn phòng làm việc này được tiến hành sửa chữa suốt nửa năm trời. Và giờ đây, việc sửa chữa đã hoàn tất.

Điểm mới đầu tiên đập ngay vào mắt là lớp gỗ ốp tường đã được thay thế. Trước kia, dưới thời ông Putin làm Thủ tướng, phòng làm việc được ốp loại gỗ quý màu thẫm. Nhưng ông Medvedev ưa thích những gam màu sáng hơn. Bởi vậy, các bức tường giờ đây được ốp loại gỗ gần như màu trắng kết hợp với những dải ghép bằng đá màu thẫm và kim loại màu xám.

Thủ tướng Medvedev coi trọng việc trang bị kỹ thuật công nghệ cao cho phòng làm việc hơn là cách bài trí nội thất.

Để hoà hợp với gam màu các bức tường, chiếc bàn lớn dành cho những cuộc hội họp của ông Medvedev với các quan chức khác cũng có màu trắng còn ghế bành bọc loại da màu xám nhạt. Kết quả là phòng làm việc của Thủ tướng giờ đây trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Nhưng điểm mới quan trọng hơn hết là phòng làm việc được trang bị những kỹ thuật hiện đại nhất. Điều này chẳng có gì lạ bởi ông Medvedev lâu nay vẫn nổi tiếng là một người ham mê công nghệ cao.

Đáng chú ý hơn cả trong phòng làm việc hiện nay là những trang thiết bị như hệ thống Wi-Fi và chiếc màn hình rộng để Thủ tướng có thể họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo địa phương.

Ngoài ra, phòng làm việc còn được kết nối với Trung tâm báo chí để các nhà báo có thể tiếp cận nhiều hơn với hoạt động của Thủ tướng.

Theo lời bà Natalia Tamakova, Thư ký báo chí của Thủ tướng, ông Medvedev coi trọng việc trang bị kỹ thuật công nghệ cao cho phòng làm việc hơn là cách bài trí nội thất.

Cũng theo lời bà Tamakova, phòng làm việc của Thủ tướng tại Phủ Thủ tướng đã lâu không được sửa chữa. Trong những năm ông Putin làm Thủ tướng, chỉ Phòng họp được sửa chữa còn phòng làm việc hầu như không ai động đến.

Trong lúc chờ đợi phòng làm việc chính được sửa chữa xong, ông Medvedev tạm thời làm việc trong một phòng khác. Đó là phòng làm việc nằm trên tầng ba Phủ Thủ tướng và được dành cho Tổng thống trong trường hợp Tổng thống có việc đến Phủ Thủ tướng.

Bà Tamakova cũng cho biết khi trở lại phòng làm việc đã sửa chữa xong, ông Medvedev còn đem theo chiếc đồng hồ bằng gỗ tuyệt đẹp và những bức tượng nhỏ bằng đồng - những món đồ được ông rất quý và xưa nay vẫn là những vật trang trí cho chiếc bàn làm việc của ông.

 Vũ Việt
Theo Komsomolskaia pravda

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG