TPO - Chiều 29/2 tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ đi hoạt động cuối năm 2024 này. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi sẽ hoạt động vào đầu năm 2025.
TPO - Bà Nguyễn Thị Huế với vai trò là Giám đốc Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn.
Với đặc thù địa bàn rộng, có tới 4 xã đông dân nhất cả nước với quy mô số dân mỗi xã lên tới hơn 100 nghìn người, huyện Bình Chánh TPHCM vừa lập thêm một phòng khám đa khoa vệ tinh tại xã Bình Hưng. Trong 6 tháng đầu thành lập, tại đây sẽ thăm khám miễn phí cho người dân vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.
TPO - Ngày 21/9, Sở Y tế TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi giữ người bệnh trái phép để làm tiền, vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của Phòng khám Y học Sài Gòn.
TPO - Đây là mô hình chưa từng có tiền lệ trong ngành y khi một bệnh viện sản khoa mở phòng khám nha. Việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế cần một mô hình chăm sóc toàn diện cho phụ nữ trong suốt giai đoạn thai kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.
TPO - 4 Phòng khám đa khoa trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do liên quan và đang bị điều tra về hành vi trục lợi bảo hiểm.
TPO - Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) chỉ đạo ban chuyên án tập trung mở rộng điều tra vụ làm giả giấy tờ tại các phòng khám đa khoa ở TP.Biên Hòa để trục lợi tiền bảo hiểm; đã triệu tập 40 người liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
TPO - Hôm nay (30/5), Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét khoảng 10 phòng khám bệnh tại các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long...
TPO - Với 5 lỗi vi phạm, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính công ty 122 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trong 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 2 bác sĩ...
TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, nữ hộ lý đã cho thuốc chuột vào thức ăn thừa nhằm làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp chứ không nhằm mục đích đầu độc, giết người.
TPO - Chị N. thừa nhận đã chủ động bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị D. mang về chăn nuôi. Vì thế, tất cả chó mèo của gia đình chị D. và hàng xóm sau khi ăn thức ăn thừa được mang về từ phòng khám đều có biểu hiện sùi bọt mép rồi chết.
TPO - Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ thị, quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Thế nhưng, từ khu vực thành thị đến nông thôn liên tiếp xuất hiện những phòng khám, nhà thuốc không phép ngang nhiên hoạt động.
TPO - Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên tại buổi khai trương phòng khám vệ tinh thuộc Bệnh viện huyện Bình Chánh, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt sớm để tránh nguy cơ quá tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn.
TPO - Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hamier Việt Nam - phòng khám chuyên khoa da liễu, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm. Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 84 triệu đồng và đình chỉ hoạt động phòng khám trên.
TPO - Ngày 25/2, tại Hà Nội, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình triển khai các hoạt động chuyển đổi số y tế và ký kết triển khai chương trình “Khởi nghiệp số Y tế Clinic 4.0”.
TPO - Vi phạm trong khám chữa bệnh, nhiều phòng khám ở TPHCM bị ngành y tế đình chỉ hoạt động, tước giấy phép nhưng sau đó vẫn chống lệnh, ngang nhiên hoạt động.
TPO - Chèo kéo bệnh nhân từ các bệnh viện ra phòng khám tư, lấy số thứ tự ưu tiên, dắt bệnh đi khám, đưa xe cứu thương tư nhân đón bệnh… là những chiêu trò đã trở nên quen thuộc của các “cò” bệnh viện.
TPO - Chỉ tính riêng địa bàn thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) có đến 10 phòng khám nha khoa nhưng chỉ một cơ sở đủ điều kiện. Đáng nói, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra tình trạng hôm trước bị xử phạt, đình chỉ nhưng hôm sau phòng khám mở cửa hoạt động trở lại gây bức xúc dư luận.
TPO - Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, thanh tra Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhiều cơ sở từng bị tố “vẽ bệnh, moi tiền” và phát hiện các cơ sở đều có những vi phạm trong công tác chuyên môn.
TPO - Bác sĩ nước ngoài muốn hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam bắt buộc phải qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề. Bác sĩ nước ngoài sẽ bị bắt buộc phải thông thạo tiếng Việt và nói tiếng Việt khi khám bệnh...
TP - Ngày 1/11, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay Nội Bài, Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu Hà Nội.
TPO - Hơn 5 tháng kể từ ngày hết thời hạn được tồn tại, phòng khám đa khoa Sài Gòn - Ban Mê vẫn chưa dời đi. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng từ chối đề nghị xin gia hạn thời gian của phòng khám này.
TPO - Ở Việt Nam hiếm gặp, song tại Mỹ và một số quốc gia Tây Âu, chủ các phòng khám phụ khoa phần lớn là mày râu. Và đã ghi nhận không ít tai họa dị thường.
TPO - Một chủ phòng khám đa khoa ở huyện Long Thành, Đồng Nai bị xác định có hành vi giả chữ ký bác sĩ để bán hàng nghìn giấy nghỉ bệnh cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) với giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/giấy, thu lợi hơn 1,4 tỷ đồng.
TPO - Sau khi khám bệnh cho nam sinh, bác sĩ đã yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo rồi thực hiện hành vi dâm ô. Tại cơ quan công an, vị bác sĩ này đã thừa nhận hành vi.
TP - Hiện nay, nhiều bệnh viện đưa ra các gói dịch vụ khám giáo sư, phó giáo sư với chi phí cao hơn nhiều khám bác sĩ. Các chuyên gia cho rằng, chi phí này cao hơn nếu xứng đáng, nhưng điều lo ngại là tình trạng giáo sư “rởm”, khiến bệnh nhân mất tiền, mất niềm tin.