Cảnh sát khám xét hàng loạt phòng khám ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (30/5), Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng đồng loạt kiểm tra, khám xét khoảng 10 phòng khám bệnh tại các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long...

Theo đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt tiến hành khám xét hàng loạt phòng khám tại các phường Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Long...

Tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Long, bên ngoài, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân túc trực đảm bảo an ninh vòng ngoài. Bên trong rất đông lực lượng công an và cơ động kiểm tra sổ sách, máy vi tính và niêm phong nhiều tài liệu vào các thùng carton.

Cảnh sát khám xét hàng loạt phòng khám ở Đồng Nai ảnh 1

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân túc trực đảm bảo an ninh vòng ngoài tại Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Long.

Tương tự, tại Phòng khám đa khoa Tam Đức, lực lượng công an đã tiến hành làm việc với chủ phòng khám để xác minh việc thực hiện quy trình khám bệnh của cơ sở này.

Ngoài việc lấy lời khai với các nhân viên y tế, lực lượng công an đã tiến hành khám xét, thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, các loại giấy tờ liên quan đến việc khám, chữa bệnh của cơ sở này để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an thành phố Biên Hòa vẫn đang khám xét, niêm phong nhiều tài liệu tại các phòng khám trên địa bàn. Đại diện Công an thành phố Biên Hòa cho biết, lực lượng chức năng khám xét tất cả 10 điểm ở các phòng khám.

Việc khám xét các cơ sở khám, chữa bệnh là để phục vụ công tác điều tra dấu hiệu mua bán các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan đến khám, chữa bệnh như giấy khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án...

Phía các phòng khám tạm ngưng tiếp nhận người dân tới khám bệnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.