Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh trống khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 6/4, tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí trang trọng và linh thiêng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đánh trống khai hội và phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 1.057 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (968–2025) và tưởng niệm 1.020 năm ngày mất của Hoàng đế Lê Đại Hành (1005–2025), nhằm tôn vinh những vị vua đầu tiên của quốc gia Đại Cồ Việt, đồng thời khẳng định vai trò lịch sử và văn hóa đặc biệt của vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh trống khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2025 ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh trống khai hội Hoa Lư năm 2025. Ảnh: Đức Nguyên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, mang đậm bản sắc lịch sử và văn hóa dân tộc. Chính nơi đây, vào năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mở đầu cho các triều đại huy hoàng kế tiếp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Lư không chỉ là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Cố đô, mà còn là một Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, ngày càng được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng tổ chức. Lễ hội là biểu tượng của tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa, nhất là trong công tác tổ chức Lễ hội Hoa Lư ngày càng bài bản, sáng tạo và có sức lan tỏa rộng khắp.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược đã đề ra, trong đó lấy du lịch và công nghiệp văn hóa làm ngành kinh tế mũi nhọn; phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – Quần thể danh thắng Tràng An; và nâng tầm vị thế của Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh trống khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2025 ảnh 2
Một số tiết mục trong chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Lư.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, không gian văn hóa tâm linh, đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về lịch sử, tín ngưỡng, phong tục truyền thống. Việc bảo tồn cần gắn liền với phát triển du lịch bền vững và hài hòa với môi trường tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội Hoa Lư hằng năm một cách bài bản, quy mô là sự tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Cố đô trong đời sống đương đại. Đây là dịp để người dân cả nước tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân – đặc biệt là Đinh Tiên Hoàng Đế và Lê Đại Hành – những người đã đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, tự chủ, thống nhất.

“Gìn giữ và phát huy giá trị của Lễ hội Hoa Lư chính là gìn giữ linh hồn của mảnh đất Cố đô nghìn năm văn hiến. Chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực tổ chức lễ hội một cách trang trọng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trở thành điểm hẹn tâm linh và tinh thần của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định.

MỚI - NÓNG
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
Hàng nghìn người chung tay làm sạch phố biển Cửa Lò
TPO - Lễ phát động chiến dịch “Vì môi trường biển Cửa Lò xanh - sạch - đẹp” không chỉ là lời kêu gọi hành động vì môi trường mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình xây dựng thành phố biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong lòng Nghệ An.
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
Miền Trung đón mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4
TPO - Trận mưa trút xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ tối và đêm qua là trận mưa lớn hiếm gặp trong tháng 4 khi nhiều nơi mưa trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón nhiều đợt mưa diện rộng trong tháng 4 giao mùa.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Thượng đỉnh P4G: Thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng

TPO - Việt Nam sẽ đón nhiều lãnh đạo cấp cao các nước và đối tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư. Thông qua sự kiện, Việt Nam mong muốn truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân năm 2024. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hóa '6 hơn'

TP - Sau khi lãnh đạo hai nước Việt-Trung nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”, thực tế triển khai đã và đang tiến triển đúng hướng: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn và bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.
Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố nghiên cứu sắp xếp, đặt tên cấp xã sau sáp nhập

TPO - Ban Chấp hành Trung ương giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, căn cứ tiêu chí và thực tế địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện sắp xếp, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở xã, bảo đảm chính quyền cấp xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân.