Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ: Nhiều thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, TT-Huế tập trung phát huy sức mạnh toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển, để đến năm 2025 đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế.

Lan tỏa nhiều phong trào

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra phiên trọng thể vào sáng 4/10.

Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Về phía Trung ương Đoàn có anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ: Nhiều thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế ảnh 1

Ông Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.V

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ đánh giá, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên TT-Huế tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; gương mẫu đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất; tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tuổi trẻ TT-Huế đã thực hiện tốt nhiều phong trào như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc..., nổi bật là các hoạt động tình nguyện Ngày Chủ nhật Xanh; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường và các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống... với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được xã hội đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao.

Các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt cộng đồng, hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống COVID-19, giúp đỡ người nghèo... của tuổi trẻ TT-Huế đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó càng khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ: Nhiều thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế ảnh 2
Ông Phan Ngọc Thọ (thứ hai từ trái sang) tham gia ngày Chủ nhật xanh cùng đoàn viên, thanh niên TT-Huế.

Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu kết nạp Đảng cho hơn 7 nghìn đoàn viên ưu tú. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trưởng thành, trở thành nguồn cán bộ trẻ cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Gắn mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương

Ông Phan Ngọc Thọ lưu ý, Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ 16 đã khẳng định: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển TT-Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh...”.

Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế gợi ý, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị khóa 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và định hướng của Trung ương Đoàn để cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với phong trào tuổi trẻ TT-Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ: Nhiều thách thức, cơ hội lớn cho tuổi trẻ TT-Huế ảnh 3
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: N.V

Phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm xây dựng thanh thiếu niên TT-Huế giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng; có ý thức chấp hành pháp luật; có tri thức, sức khỏe; có kỹ năng và tác phong công nghiệp; có ước mơ, hoài bão, khát khao cống hiến, khát vọng vươn lên; xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ.

Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội... nhằm hun đúc cho thanh niên sống có lý tưởng cách mạng trong sáng; có phẩm chất đạo đức cao đẹp; cùng nhau phấn đấu vươn lên, khát khao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương TT-Huế giàu đẹp, văn minh.

Các hoạt động, phong trào của Đoàn phải lưu ý đến tính thiết thực, hiệu quả và phải gắn liền với mục tiêu xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn thanh niên cần nghiên cứu ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai với vai trò tiên phong trong thực hiện các đề án của tỉnh, như: “Huế - Kinh đô áo dài”; “Huế - Kinh đô ẩm thực”; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, mỗi cấp bộ Đoàn phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt các diễn đàn thanh niên, nhằm động viên đoàn viên, thanh niên ra sức học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án Ngày chủ nhật Xanh “Hãy hành động để TT-Huế thêm xanh - sạch - sáng”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Cuộc vận động “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”.

MỚI - NÓNG