Phiến quân IS 'nhường' trại tị nạn cho khủng bố al-Qaeda

Xếp hàng chờ được cứu trợ tại trại Yarmouk
Xếp hàng chờ được cứu trợ tại trại Yarmouk
TPO - Các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bất ngờ rút lui khỏi trại tị nạn Yarmouk của người Palestine, ngoại vi thủ đô Damscus (Syria), Reuters hôm 15/4 đưa tin.

Dẫn nguồn các nhân chứng tại khu vực trên, Reuters cho biết phần lớn quân số của IS đã rút khỏi Yarmouk, lui về căn cứ ở Hajar al Aswad.

Giới chức Palestine xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết kiểm soát trại Yarmouk hiện nay chủ yếu là lực lượng thuộc tổ chức al-Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda.

Yarmouk là trại tị nạn của người Palestine, với khoảng 160.000 người sinh sống tại đây tại thời điểm năm 2011. Theo BBC, nhiều người đã sống ở đây trong 20 năm. Phần đông trong số họ là những người đã tháo chạy sau khi cuộc nội chiến bùng phát tại Syria. 

Hồi đầu tháng, Liên Hợp Quốc từng cảnh báo thảm hoạ nhân đạo ở Yarmouk sau khi IS tấn công trại này.

Theo Reuters, BBC
MỚI - NÓNG