Phát hiện bất ngờ về 'miệng núi lửa' trong nhà máy rượu

Phát hiện những hạt kim cương siêu nhỏ tại Pháp, dấu hiệu của vụ va chạm thiên thạch cổ đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Miệng núi lửa nằm trong nhà máy rượu vang Domaine du Météore, miền nam nước Pháp được cho là miệng núi lửa thiên thạch. Một nghiên cứu mới cho thấy có một sự bất thường về từ tính bên trong miệng núi lửa này.
Phát hiện những hạt kim cương siêu nhỏ tại Pháp, dấu hiệu của vụ va chạm thiên thạch cổ đại ảnh 1

Miệng núi lửa tại nhà máy rượu vang Domaine du Météore ở miền nam nước Pháp. Một hàng nho ngay ngắn bên trong một chỗ lõm hình tròn thực chất là một miệng hố va chạm thiên thạch cổ đại ở Pháp

Miệng núi lửa Domaine du Météore tương đối nhỏ đối với miệng hố va chạm, chỉ rộng 200m. Miệng núi lửa sâu khoảng 30m, với các mặt được bao phủ bởi cây bụi và sàn được lót bằng những cây nho Syrah gọn gàng. Frank Brenker, một nhà địa chất tại Đại học Goethe Frankfurt, Đức và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu toàn diện về miệng núi lửa này.

Từ trường giảm dần ở gần tâm miệng núi lửa

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số dấu hiệu của một tác động, bao gồm các khoáng mạch màu sẫm có thể do một cú sốc gây ra, cũng như đá được gọi là đá va chạm, bị biến dạng và có dấu hiệu tan chảy và đông cứng lại.

Các nhà nghiên cứu cũng sàng lọc đất để tìm các quả cầu va chạm nhỏ và tìm thấy một số viên đá nhỏ giàu niken và sắt tương tự như các viên đá nhỏ được tìm thấy trong các miệng hố va chạm khác.

Brenker cho biết: “Những hạt vi cầu hình thành thông qua sự mài mòn của thiên thạch trong khí quyển hoặc chỉ khi va chạm, khi một phần lớn thiên thạch sắt tan chảy và sau đó phản ứng với oxy trong không khí. Những quả cầu này chứa những đốm kim cương siêu nhỏ, chỉ hình thành dưới áp suất cao”.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát từ tính của miệng núi lửa và phát hiện ra rằng, từ trường giảm dần ở gần tâm miệng núi lửa. Các nhà nghiên cứu cho biết, đây cũng là điển hình của các hố va chạm, bởi vì va chạm có thể phá hủy đá từ tính hoặc phá vỡ từ tính của chúng bằng cách sắp xếp lại các nguyên tử chịu trách nhiệm tạo ra từ trường ngay từ đầu.

Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành phân tích điện từ quanh miệng núi lửa, bởi vì sự biến dạng của đá trong quá trình va chạm có thể ảnh hưởng đến cách những tảng đá đó dẫn điện.

Nghiên cứu mới không đưa ra ước tính về tuổi của miệng núi lửa. Tuy nhiên, trang web của nhà máy rượu ước tính rằng, tác động miệng núi lửa xảy ra khoảng 10.000 năm trước.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG